Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2019: Sôi nổi đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019, sáng 14/3 trên hồ Lắk (huyện Lắk), Ban tổ chức đã tổ chức Giải đua thuyền độc mộc.

Tin nên đọc

Đắk Lắk: Lễ cúng mừng lúa mới của người M’Nông Gar

Đắk Lắk phải làm gì để trở thành một tỉnh phát triển hàng đầu?

Thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà nội tại Đắk Lắk

Đắk Lắk: Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 tôn vinh Tinh hoa đại ngàn

Ngay từ sáng sớm, trên những ngã đường dẫn ra Hồ Lắk cờ hoa rực rỡ, rộn ràng, náo nhiệt, đông đảo người dân cùng du khách thập phương tập trung về xem giải đua thuyền. Những chiếc thuyền đua cũng được các đội chuẩn bị chu đáo và các tay chèo chuẩn bị bước vào những màn tranh tài sôi nổi sắp tới.

Tham gia giải có gần 90 tay chèo của 19 đội đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các đội thi đấu ở 3 nội dung gồm: đua thuyền 2 tay chèo, đua thuyền 3 tay chèo và đua thuyền 4 tay chèo. Ở mỗi nội dung, mỗi lượt 5 thuyền vào vạch xuất phát, Ban tổ chức sẽ chọn hai đội có thành tích tốt nhất ở mỗi lượt vào vòng thi đấu tiếp theo.

Các tay chèo ở nội dung 2 người đang hết sức mình để về đích.

Sau tiếng trống khai hội, các tay chèo đã bước vào các màn tranh tài sôi nổi. Ở mỗi nội dung thi đấu, các tay chèo đều có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng sức đồng lòng đưa chiếc thuyền lao vun vút tiến về phía đích trong tiếng reo hò cổ vũ vang trời của hàng trăm khán giả.

Mặc dù diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng nhưng giải đua đã thu hút sự theo dõi của hàng trăm lượt người.

Chị Vũ Thị Khéo (thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk) cho biết, là người dân sống gần đây nên chiều nào cũng thấy các vận động viên luyện tập hăng say; Ban tổ chức đã có sự chuẩn bị rất chu đáo, phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận; các thuyền đua thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, các tay chèo đều nỗ lực thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Nội dung 3 tay chèo

Ông Tô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban tổ chức giải đua thuyền cho biết, giải đua thuyền độc mộc được người dân trên địa bàn huyện tổ chức thường niên vào những ngày đầu Xuân năm mới hàng chục năm nay nhằm bảo tồn nét văn hóa độc đáo của cộng đồng người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở huyện Lắk. Những năm gần đây, giải đua được tổ chức lồng ghép với Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột để quảng bá hình ảnh, danh thắng Hồ Lắk - một điểm du lịch độc đáo của địa phương, giúp du khách gần xa hiểu được giá trị văn hóa lâu đời của thuyền độc mộc cũng như giá trị văn hóa Hồ Lắk, qua đó thu hút du khách đến với Lắk nhiều hơn...

Đội chủ thuyền Ma Chiến (đội 3 xã Bông Krang) giải nhất thuyền 4 tay

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 đến nay đã diễn ra được hơn nửa thời gian với đêm khai mạc ấn tượng, các tiết mục trình diễn vô cùng đặc sắc và những buổi hội thảo vô cùng bổ ích với người trồng, người thu mua, chế biến và các nhà quản lý, các nhà khoa học. Tối 16/3 sẽ là Lễ bế mạc của Lễ hội.

Một số hình ảnh đẹp trong lễ hội đua thuyền Độc Mộc hồ Lắk năm 2019.

Về đích.

Hàng trăm người hò reo cho các tay đua.

Các VĐV vui mừng khi nhận phần thưởng của BTC.

Du khách thập phương hào hứng hò reo cổ vũ cuộc đua.

Ngọc Anh- Hương Quỳnh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/le-hoi-ca-phe-buon-ma-thuot-nam-2019-soi-noi-dua-thuyen-doc-moc-tren-ho-lak-d92866.html