Lễ hội chọi châu Đồ Sơn không bán vé nhưng sẽ hạn chế người vào xem

UBND quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng thống nhất mở cửa cho người hâm mộ vào sân xem Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2018 nhưng sẽ đóng cổng sân khi sân vận động đạt sức chứa.

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được phục hồi từ năm 1990 và được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia tại Quyết định số 5079/QĐ cấp quốc gia của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Thực hiện Đề án đổi mới công tác tổ chức, quản lý Lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2018 tổ chức gồm 2 phần: Phần lễ từ ngày 10.9-25.9 (từ ngày 1.8-16.8 Âm lịch) và phần Hội và ngày 18.9 (tức ngày 9.8 Âm lịch) với sự tham gia của 16 trâu thuộc 7 phường trên địa bàn quận và không tổ chức bán vé thu tiền vào lễ hội.

Trâu chọi tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

Do sức chứa của sân vận động có hạn, chỉ bố trí được 1,2 vạn người trong khi thực tế hàng năm, số lượng người dân và du khách vào xem Hội đều vượt quá sức chứa của sân. Năm 2018, UBND quận Đồ Sơn không tổ chức bán vé thu tiền vào xem Hội, mở cửa đón người dân và du khách vào dự Hội; khi đạt sức chứa của sân vận động sẽ đóng cổng để đảm bảo an toàn cho lễ hội. Như vậy, người hâm mộ muốn được vào sân xem Hội sẽ phải đến từ rất sớm.

Trước đó Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 2449/BVHTTDL-VHCS gửi UBND TP.Hải Phòng, đề nghị UBND TP.Hải Phòng thực hiện nghiêm túc quy định không bán vé thu tiền vào lễ hội tại Khoản 20 Điều 2 Nghị định số 28/2017/NĐ – CP ngày 20.3.2017 của Chính phủ; Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT – BVHTTDL ngày 22.12.2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Theo đó, UBND TP Hải Phòng cần có biện pháp, cách thức huy động nguồn vốn để phục vụ cho công tác tổ chức lễ hội đảm bảo cần thiết, hiệu quả, an toàn.

Nguyễn Đại

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/le-hoi-choi-chau-do-son-khong-ban-ve-nhung-se-han-che-nguoi-vao-xem-908328.html