Lễ hội Chùa Hương cấm xuồng, đò lắp động cơ hoạt động trên suối Yến

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức khẳng định, nghiêm cấm xuồng, đò dịch vụ sử dụng động cơ hoạt động trên suối Yến, trừ một số lực lượng làm nhiệm vụ

Chiều 7/1, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Chùa Hương 2020 cho biết, mùa lễ hội năm nay mang chủ đề “Lễ hội kỷ cương- văn minh du lịch”, ngày khai hội vào mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý, với lễ hội thời gian kéo dài, thu hút khoảng 1,5 triệu lượt/người hành hương, du lịch lễ hội. Ban tổ chức lễ hội thành lập các tiểu ban, trạm kiểm tra, tổ kiểm tra. Trưng tập một số cán bộ, chiến sỹ tham gia phục vụ lễ hội.

Nghiêm cấm xuồng, đò dịch vụ lắp động cơ chay trên suối Yến.

Nghiêm cấm xuồng, đò dịch vụ lắp động cơ chay trên suối Yến.

Về công tác quản lý, Ban tổ chức, tăng cường chấn chỉnh việc lắp dựng biển hiệu quảng cáo của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh doanh đồng nhất về chiều cao; treo cờ Tổ quốc, cờ hội ở các điểm đông người theo quy định của Bộ VH-TT và DL.

Đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo trang trọng đúng nghi thức tôn giáo để lại ấn tượng đẹp cho phật tử và du khách.

Hướng dẫn khách tham quan dâng lễ, đặt tiền đúng nơi quy định không đặt tiền lễ, tiền công đức lên bàn thờ hoặc gài tiền vào tượng Phật và các hiện vật khác làm ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của di tích; Bố trí bàn ghi công đức, đặt hòm công đức đảm bảo thuận tiện, hợp lý theo quy định; Quản lý chặt chẽ những người tham gia phục vụ ở các đền, chùa, động trong khu di tích danh thắng cảnh và lễ hội phải được phép của Ban tổ chức lễ hội mới đưa vào phục vụ.

“Ban tổ chức lễ hội sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm, phòng ngừa các tệ nạn xã hội: bói toán, bán thẻ, mê tín dị đoan, sách báo ngoài luồng, thuốc nam giả không rõ nguồn gốc, đồ chơi trẻ em nguy hiểm, phản cảm”, ông Hậu nói.

Lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức cho biết, Ban tổ chức yêu cầu tuyệt đối không bố trí các điểm kinh doanh ở nội tự các chùa, động, các đoạn đường hẹp hoặc vực sâu, sân cổng Nam Thiên Môn, sân Thiên Trù, sân cổ động Hương Tích. Bàn ghi công đức, đặt hòm công đức bố trí đảm bảo thuận lợi, hợp lý… Trong những ngày đông khách có kế hoạch phân luồng giao thông hoặc tạm dừng vận chuyển khách bằng cáp treo, phối hợp xử lý triệt để các đối tượng đi đón khách từ xa. “Công tác PCCC là điều rất đáng quan tâm, có nguy cơ do hàng quán tạm. Chúng tôi thực hiện 4 tại chỗ để xử lý khi không may xảy ra cháy”, ông Hậu nói.

Đối với giá vé thắng cảnh và dịch vụ xuồng đò mùa lễ hội Chùa Hương này theo ông Hậu giá không đổi so với năm trước, cụ thể: vé thắng cảnh 80. 000 đồng/người gồm bảo hiểm cho cả tuyến, vé xuồng đò lượt vào ra 50.000 đồng/người.

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức khẳng định, nghiêm cấm xuồng, đò dịch vụ sử dụng động cơ hoạt động trên suối Yến, trừ một số lực lượng làm nhiệm vụ, công an, ban tổ chức, nhà chùa, cấp cứu, điện…./.

Đỗ Hưng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/le-hoi-chua-huong-cam-xuong-do-lap-dong-co-hoat-dong-tren-suoi-yen-998052.vov