Lễ hội đầu Xuân tại các địa phương

Ngày 25-2, (mồng 10 Tết) tại quảng trường sân lễ thuộc Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, TP Uông Bí (Quảng Ninh), đã diễn ra Lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2018. Dự lễ, có Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, năm nay quy mô lễ hội lớn hơn mọi năm với phần lễ uy nghiêm, phần hội rộn ràng, cùng màn tái hiện sử thi được đầu tư kỹ lưỡng về cuộc đời tu hành của Ðức Phật hoàng Trần Nhân Tông. Lễ hội Xuân Yên Tử cũng là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2018 mà tỉnh Quảng Ninh đăng cai. Nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức tại lễ khai hội như chọi gà, trò chơi kéo co, ném còn, biểu diễn nghề thêu thủ công, các điệu múa truyền thống của người đồng bào dân tộc Dao Thanh Y tại Yên Tử; biểu diễn nghệ thuật múa rồng, lân, võ thuật cổ truyền; tổ chức giải cờ tướng Yên Tử; tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại địa điểm Cầu Thủy Ðình, suối Giải oan và các sân ga cáp treo; Trưng bày hoa mai vàng Yên Tử tại sân trung tâm lễ hội.

Năm nay, cảnh quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử được đầu tư, nâng cấp bao gồm tuyến đường được cải tạo làm mới, rộng rãi hơn. Các hạng mục dịch vụ phục vụ nhu cầu du khách như: bãi đỗ xe, khu đón tiếp, khu ăn uống cũng được bố trí khoa học. Tại hội Xuân Yên Tử năm nay, Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử cơ bản đã hoàn thành và đi vào hoạt động để phục vụ du khách. Công trình có trị giá đầu tư gần một nghìn tỷ đồng và mang nét văn hóa kiến trúc đời nhà Trần. Tuyến cáp treo mới từ chùa Hoa Yên lên đến nhà ga số 4 mới (cách chùa Ðồng khoảng 520 m) cũng được đưa vào hoạt động, giúp giảm bớt một nửa quãng đường so với từ nhà ga số 4 cũ đến chùa Ðồng và giúp việc phân luồng giao thông được thông suốt hơn trong dịp lễ hội.

★ Trong không khí Xuân mới, sáng 25-2, tại Khu Di tích lịch sử ATK Ðịnh Hóa (Thái Nguyên) diễn ra Lễ công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với Lễ hội Lồng Tồng của người Tày tại tỉnh Thái Nguyên, đồng thời khai hội Lồng Tồng năm 2018. Lễ hội Lồng Tồng là lễ hội đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Dao… với ý nghĩa cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Trong tiếng trống của già làng nhiều hoạt động như múa lân, múa rồng đồng loạt diễn ra rộn rã, mở màn cho lễ hội. Ðại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành công bố và trao Quyết định công nhận Di sản văn hóa cấp quốc gia với Lễ hội Lồng Tồng.

★ Sáng 25-2, tại khu di tích lịch sử văn hóa đền Hạ, xã Minh Quang, huyện Ba Vì (Hà Nội), chính quyền và nhân dân huyện Ba Vì đã tổ chức lễ khai hội Tản Viên Sơn Thánh, mở màn mùa du lịch Ba Vì năm 2018 và đón bằng công nhận Tục thờ Tản Viên Sơn Thánh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2018 diễn ra từ ngày 23 đến 25-2 với các hoạt động: dâng hương tri ân tổ tiên, tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu thể thao, tổ chức phiên chợ quê, giao lưu văn nghệ của nhân dân địa phương... Nhân dịp này, chính quyền và nhân dân trong huyện đã vinh dự được đón bằng công nhận Tục thờ Tản Viên Sơn Thánh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam đối với Ðức Thánh Tản Viên Sơn. Hiện nay, trên toàn huyện có tới gần 100 di tích thờ Tản Viên Sơn Thánh, riêng cụm di tích đền Thượng - đền Trung - đền Hạ thờ Ðức Thánh Tản Viên Sơn hằng năm đón gần một triệu lượt khách du lịch về hành lễ, nhất là vào dịp lễ hội đầu năm.

★ Ngày 25-2, chính quyền và nhân dân xã Yên Ninh, huyện Yên Ðịnh (Thanh Hóa) tổ chức lễ đón bằng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức công nhận Lễ hội Trò Chiềng của làng Trịnh Xá, xã Yên Ninh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ðây là trò diễn mang đậm yếu tố văn hóa cung đình, được dân gian hóa và lưu giữ ở làng Trịnh Xá. Lễ hội phản ánh cuộc sống lao động, chiến đấu, mơ ước của nhân dân, gắn liền với lịch sử chống giặc ngoại xâm và tên tuổi Tướng quân Tam công Trịnh Quốc Bảo, người có công lớn trong việc dẹp giặc, gìn giữ non sông, tạo dựng và truyền dạy Trò Chiềng cho nhân dân trong vùng.

★ Từ ngày 23 đến 25-2, tại Lăng Ông Duyên Hải, ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu), đã diễn ra Lễ hội Nghinh Ông lần thứ bảy - năm 2018. Lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa truyền thống: diễu hành trên bộ và trên biển, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; giao lưu văn nghệ, diễn cải lương, tuồng cổ; biểu diễn lân sư rồng, thả tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, chơi trò chơi dân gian... Trong ngày chính hội, 24-2 có nghi thức diễu hành thuyền ra khơi Nghinh Ông với sự tham dự của hàng nghìn người dân và hơn 30 tàu, thuyền chở theo đội lân, chiêng, trống. Ðây là nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của ngư dân nhằm đáp tạ vị thần bảo hộ đã đem đến cho người dân biển những mùa cá bội thu, sự an lành khi đi biển.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/35642102-le-hoi-dau-xuan-tai-cac-dia-phuong.html