Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng năm 2024: Không gian văn hóa đặc sắc dịp đầu xuân

Với chủ đề 'Lung linh sắc đào – Tỏa sáng vươn xa', Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng sẽ diễn ra từ ngày 26/1 đến ngày 9/3/2024 (từ 16 tháng Chạp năm Quý Mão đến 29 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Hiện nay, công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được các cấp, ngành và các đơn vị liên quan phối hợp gấp rút triển khai, chuẩn bị.

Ban Giám khảo cuộc thi vườn đào đẹp và cây hoa đào đẹp Xuân Giáp Thìn chấm vườn đào tại huyện Lộc Bình

Lễ hội Hoa đào Xứ Lạng là một trong những sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch thường niên, tiêu biểu, nổi bật gắn với hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân của tỉnh. Đây là lần thứ 6 lễ hội được tổ chức, với đa dạng các hoạt động đem đến những trải nghiệm mới lạ. Lễ hội hứa hẹn sẽ là sự kiện hấp dẫn thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh về tổ chức Lễ hội Hoa đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, Sở VHTT&DL đã ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị thành viên xây dựng nội dung tham gia các hoạt động của lễ hội. Ðồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động.

Theo đó, Lễ hội Hoa đào Xứ Lạng 2024 có chủ đề “Lung linh sắc Đào – tỏa sáng, vươn xa” sẽ diễn ra từ ngày 26/1 đến ngày 9/3/2024 (từ 16 tháng Chạp năm Quý Mão đến 29 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Lễ hội không chỉ là không gian rực rỡ sắc màu để du khách ngắm hoa mà còn có rất nhiều hoạt động đặc sắc như: hội chợ hoa đào và tour tham quan trải nghiệm sắc đào Xứ Lạng; tham quan, trải nghiệm không gian quảng bá về hoa đào và Đường hoa xuân Xứ Lạng 2024. Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra cuộc thi vườn đào đẹp và cây hoa đào đẹp Xuân Giáp Thìn 2024; chương trình giao lưu nghệ thuật chuyên nghiệp với Thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) chào mừng Lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ; giải chạy việt dã mùa xuân; hành trình khám phá di sản vùng Công viên địa chất Lạng Sơn

Các đơn vị phối hợp đang chuẩn bị cho không gian hoa đào tại Công viên Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

Điểm nhấn của Lễ hội Hoa đào Xứ Lạng năm 2024 là lễ khai mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 1/2/2024, tại đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn với màn nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Lung linh sắc đào – Tỏa sáng vươn xa”. Ðể chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ trong đêm khai mạc diễn ra thuận lợi, Sở VHTT&DL đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Hàm Nghi (Hà Nội) và chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh phối hợp thực hiện chương trình.

Đến nay, đơn vị phối hợp đã hoàn tất kịch bản cho chương trình khai mạc lễ hội. Theo đó, các tiết mục nghệ thuật trong chương trình được dàn dựng bài bản và công phu với 3 phần chính: phần thứ nhất có chủ đề “Huyền thoại một loài hoa” nói về mùa xuân và ý nghĩa của hoa đào Xứ Lạng; phần thứ 2 với chủ đề “Hương sắc Lạng Sơn” nói lên vẻ đẹp của mảnh đất và con người Xứ Lạng; phần thứ 3 với chủ đề “Lạng Sơn quê hương tôi, Việt Nam đất nước tôi” nói về Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới, phát triển và hội nhập… Màn biểu diễn quy tụ hàng trăm nghệ sỹ, diễn viên trong và ngoài tỉnh, cùng sự có mặt của các nghệ sỹ nổi tiếng như: Hồ Quỳnh Hương, Hoàng Hải, ISSAC và các Rapper như Phúc Bồ, RamC… Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chương trình khai mạc hứa hẹn là một món quà ý nghĩa và đầy màu sắc dành cho khán giả, đồng thời đóng góp vào thành công của lễ hội năm nay.

Để quảng bá, giới thiệu rộng rãi về các hoạt động diễn ra trong Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng năm 2024, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin, truyền thông. Trong 2 tháng qua, Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh đã thực hiện tuyên truyền quảng bá về lễ hội trên các website, fanpage về du lịch.

Ðồng thời, ngành VHTT&DL đã triển khai treo băng rôn, cờ phướn tuyên truyền về lễ hội hoa đào cùng các pano lớn tuyên truyền tại các tuyến đường chính, khu vực cửa khẩu, khu vực tiếp giáp các tỉnh; ngày 10/1, Ban tổ chức lễ hội đã có thông cáo về việc tổ chức Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Ông Trần Lệnh Trưởng, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố cho biết: Thành phố được giao đảm nhận các nhiệm vụ: thiết kế, trang trí đường hoa xuân; tổ chức Hội chợ Hoa Đào Quảng Lạc gắn với tuyến điểm tham quan du lịch vườn đào… Chúng tôi đã tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo cho việc thực hiện các nhiệm vụ theo đúng tiến độ.

Được biết, đây là năm đầu tiên thành phố Lạng Sơn đảm nhận nhiệm vụ “xây dựng” không gian hoa đào tại khu vực Công viên Chi Lăng. Để thực hiện không gian này, thành phố Lạng Sơn sẽ trưng bày gần 200 cây đào đẹp, đa dạng về chủng loại, nhân dịp này, thành phố sẽ chính thức vận hành thương mại tuyến xe điện trải nghiệm quanh thành phố và khu vực đường hoa xuân, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu tham quan của Nhân dân và du khách.

Cùng với thiết kế đường hoa xuân, UBND thành phố còn chỉ đạo UBND xã Quảng Lạc tổ chức hội chợ hoa đào. Ông Phạm Đình Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Lạc cho biết: Quảng Lạc là địa bàn trồng nhiều đào nhất thành phố với diện tích gần 50 ha. Từ ngày 26/1 đến ngày 9/2/2024, tại thôn Quảng Trung 1, xã tổ chức Hội chợ hoa đào với chủ đề “Sắc hồng đón xuân” với sự tham gia của gần 100 nhà vườn, hơn 1.000 gốc đào.

Cùng với các hoạt động đang được triển khai, cuộc thi vườn đào đẹp và cây hoa đào đẹp Xuân Giáp Thìn 2024; cuộc thi vẽ tranh Hoa đào Xứ Lạng năm 2024 đã được phát động trên địa bàn các huyện, thành phố và được các đơn vị quan tâm triển khai. Theo đó, từ đầu tháng 12/2023, chủ 14 vườn đào tại 9 huyện, thành phố tham gia cuộc thi đã tập trung chăm bón, cắt rễ, bao gốc, khoanh gốc, kích thích sinh trưởng cho cây đào. Bà Hoàng Thị Hoa, khu Cầu Lấm, thị trấn Lộc Bình cho biết: Vườn đào của gia đình tôi có diện tích khoảng 8.500m2 với hơn 1.200 cây đào gồm 4 chủng loại: đào bích, đào phai, đào bạch, đào thất thốn; trong đó có khoảng 100 cây đã được 5 năm. Được đại diện cho huyện tham dự cuộc thi vườn đào đẹp năm nay, gia đình tôi rất phấn phởi. Không chỉ chú trọng chăm sóc cho cây nở hoa đều, thế đẹp và phát quang khu vực trong vườn, chúng tôi còn xây dựng các tiểu cảnh như xích đu, khu vui chơi để người dân đến tham quan vừa được ngắm đào, vừa được ghi lại những hình ảnh đẹp với cây hoa đào.

Bên cạnh các hoạt động trên, trong hơn một tháng diễn ra Lễ hội hoa đào, nhiều tuyến du lịch, triển lãm sẽ được thiết kế nhằm thu hút, phát triển du lịch địa phương. Đơn cử như triển lãm chuyên đề với tên gọi “Nghe dòng sông Kỳ Cùng kể chuyện”. Ông Nông Đức Kiên, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: Triển lãm sẽ tập trung khắc họa những nét đẹp trong di sản văn hóa vật thể và phi vật thể các dân tộc sinh sống ven sống Kỳ Cùng. Trong đó, chúng tôi sẽ bố trí một số không gian văn hóa tiêu biểu của các dân tộc để du khách chụp ảnh, check – in với nhiều mô hình đặc sắc như: nhà trình tường, nhà sàn, con đường thổ cẩm, đồi cỏ… Đến nay, chúng tôi đã hoàn tất công tác xây dựng đề cương, ma – két, lựa chọn hiện vật trưng bày.

Với những thành công của các mùa lễ hội trước, tin tưởng rằng Lễ hội Hoa Đào năm 2024 sẽ tiếp tục góp phần tôn vinh những giá trị đặc sắc, hình ảnh đẹp về cuộc sống, con người và các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc Xứ Lạng, khai thác các tiềm năng du lịch sẵn có, phát huy hiệu quả giá trị di sản danh thắng cũng như tiếp tục quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Lạng Sơn đến với du khách trong nước và quốc tế.

Infographic: Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024

TUYẾT MAI - HOÀNG NHƯ

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tieu-diem/639912-le-hoi-hoa-dao-xu-lang-nam-2024-khong-gian-van-hoa-dac-sac-dip-dau-xuan.html