Lễ hội hoa sim biên giới năm 2023 dự kiến thu hút hơn 10.000 lượt khách

Trong 2 ngày 20 và 21/5, lễ hội hoa sim biên giới năm 2023 sẽ được tổ chức tại xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh).

Thi gói bánh chưng tại Lễ hội hoa sim biên giới năm 2021.

Dự kiến, lễ hội sẽ thu hút hơn 10.000 lượt du khách đến các điểm du lịch trên địa bàn xã Hải Sơn như: Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, Đài Tưởng niệm Liệt sỹ Pò Hèn, Cột mốc 1347(2), xóm Họ Đặng ở thôn Pò Hèn, khu 26 hộ ở thôn Thán Phún Xã, Đồi sim, Thác suối…

Rực rỡ sắc màu các dân tộc thiểu số ở vùng cao xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái trong Lễ hội hoa sim biên giới năm 2021.

Lễ hội có các chuỗi hoạt động hấp dẫn gồm Lễ dâng hương Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn; triển lãm tranh, ảnh đẹp về Móng Cái; trình diễn trang phục và liên hoan ẩm thực các dân tộc địa phương; họp phiên chợ Pò Hèn, giao lưu bóng đá nữ, đánh quay, các trò chơi dân gian như ném còn, đánh đu, leo cầu khỉ, đánh quay, bịt mắt bắt vịt, trèo cây chuối…

Ngoài ra, sự kiện còn có các hoạt động trải nghiệm, tham quan du lịch cộng đồng Hải Sơn; liên hoan tiếng hát khu dân cư xã Hải Sơn, chương trình nghệ thuật, đốt lửa trại; hát Soóng Cọ của dân tộc sán Chỉ, hát giao duyên của dân tộc Dao… Chủ đề chính của lễ hội là "check in" tại khu vực đồi sim tự nhiên đang vào mùa nở rộ của vùng đất biên giới.

Giao lưu bóng đá nữ giữa các địa phương tại Lễ hội hoa sim biên giới năm 2021.

Lễ hội Hoa sim biên giới năm 2023 là sự kiện kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023) và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2023, kích cầu, phục hồi, phát triển ngành du lịch Móng Cái, Quảng Ninh.

Bà Phạm Thị Oanh, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thành phố Móng Cái cho biết: Lễ hội gắn với các hoạt động phát triển du lịch cộng đồng nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển du lịch quốc gia Trà Cổ, Móng Cái, Đề án phát triển du lịch thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hải Sơn là xã vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cách trung tâm thành phố Móng Cái 34 km về phía Tây Bắc, Dân số 349 hộ, với 1.533 nhân khẩu, gồm 3 thành phần dân tộc Kinh, Dao và Sán Chỉ, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 86,8%.

Giao lưu bóng đá nữ tại lễ hội hoa sim biên giới luôn thu hút đông đảo người dân và du khách xem và cổ vũ.

Vùng đất Hải Sơn với cảnh quan tuyệt sắc và những con người đồng bào mộc mạc cùng truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc và lòng hiếu khách chân thành là yếu tố rất cần để tổ chức loại hình du lịch cộng đồng. Nơi đây có Khu di tích lịch sử Pò Hèn, có Làng bích họa rực rỡ giữa núi rừng Đông Bắc, có thác 72 gian - hồ Tràng Vinh, Núi Panai, Mã Thầu Sơn, có Đồi Sim và nhiều nét văn hóa, nghệ thuật truyền thống vùng đồng bào đặc sắc, nghệ thuật ẩm thực đặc biệt, trò chơi dân gian độc đáo… thích hợp cho du khách ưa khám phá, thích trải nghiệm miền biên giới thiêng liêng hùng vĩ.

Thông qua lễ hội hoa sim biên giới và cùng với các hoạt động văn hóa, lễ hội kích cầu du lịch, thành phố Móng Cái phấn đấu đón hơn 1,5 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/le-hoi-hoa-sim-bien-gioi-nam-2023-du-kien-thu-hut-hon-10000-luot-khach-post752478.html