Lễ hội hoa Xuân-điểm đến của những người yêu hoa

Sáng 1-3, tại Thung lũng hoa Hồ Tây (Hà Nội) đã khai mạc Lễ hội hoa Xuân Hồ Tây – Tinh hoa đất trời Thăng Long. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 4-3, là dịp du xuân đầu năm mới, đồng thời tạo nên một sức hút khó cưỡng đối với những ai yêu hoa, yêu mến con người và văn hóa Hà Nội.

Theo anh Bùi Mạnh Hiếu, chủ nhân Thung lũng hoa Hồ Tây, lễ hội là dịp để vinh danh ông tổ của nghề trồng hoa, đặc biệt là ông tổ nghề trồng hoa đào Nhật Tân, vinh danh những người trồng hoa- những người mang sắc màu tươi đẹp đến cho cuộc sống.

Thung lũng hoa Hồ Tây được quy hoạch 5 năm nay, mùa hè là đầm sen; từ tháng 8 âm lịch hằng năm trở đi sẽ được cải tạọ, xây dựng thành một vườn hoa để tạo thành một điểm đến thưởng lãm hoa quanh năm dành cho du khách.

Để tạo nên sự khác biệt của Thung lũng hoa với các vườn hoa khách, Thung lũng hoa Hồ Tây luôn tìm hiểu, phát triển các giống hoa mới đem vào trồng. "Một số vườn hoa sử dụng các cây hoa giả để tạo cảnh nhưng riêng tại thung lũng hoa hầu như không có hoa giả ở đây, bởi chúng tôi muốn mang lại những gì hoàn hảo nhất, đẹp nhất, thật nhất, mãn nhãn nhất dành cho du khách. Thung lũng hoa Hồ Tây hiện nay có khoảng hơn 200 loài hoa, gồm các loài hoa truyền thống vùng Nhật Tân, cho đến các loài hoa nhập khẩu từ Mỹ, Hà Lan, Pháp...", anh Bùi Mạnh Hiếu cho hay.

Tại Lễ hội hoa Xuân, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa từ các thảm hoa, suối hoa đến các tác phẩm nghệ thuật được tạo nên bằng hoa một cách độc đáo. Ngoài ra, bên cạnh giới thiệu các loài hoa, còn có nhiều hoạt động hấp dẫn, như tổ chức thi cắm hoa nghệ thuật, trình diễn áo dài chủ đề Hoa xuân, chương trình văn hóa nghệ thuật cùng nhiều chương trình nghệ thuật dân gian như cờ tướng, ô ăn quan, đi cà kheo... Đặc biệt, tại lễ hội sẽ giới thiệu đến du khách những món ăn đặc trưng của thung lũng hoa hồ Tây như gỏi sen, rượu sen, xôi sen... Du khách còn có cơ hội thưởng thức các món ăn và thưởng trà ướp các loại hoa sen, hoa hồng, hoa nhài...

“Chúng tôi hướng đến tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống – tinh hoa đất trời Thăng Long, để du khách hiểu hơn, yêu hơn văn hóa, con người Hà Nội”, anh Bùi Mạnh Hiếu khẳng định.

Thung lũng hoa Hồ Tây là thiên đường của những loài hoa và được ví như “Đà Lạt giữa lòng Thủ đô Hà Nội” với đủ sắc màu của hàng trăm loài hoa cùng khoe sắc, khoe hương. Chỉ cần đặt chân đến thung lũng hoa vào dịp đầu xuân, du khách sẽ cảm nhận rõ rệt không khí xuân rộn ràng trong sắc đào Nhật Tân, những khóm hồng bung hoa ngát hương là trải dài đến vô tận vẻ đẹp của những suối hoa xác pháo xanh, xác pháo đỏ, là chân trời tím mộng mơ của lavender… Tất cả như cùng hòa quyện và tôn nhau lên tạo nên bức tranh xuân tuyệt sắc.

Không khí xuân rộn ràng trong sắc đào Nhật Tân...

Tại lễ hội, du khách được thỏa sức ngắm các loài hoa rực rỡ. Với diện tích khoảng 70.000m2, Thung lũng hoa Hồ Tây với đủ sắc màu hoa như một bức tranh xuân tuyệt đẹp.

Du khách có cơ hội được xem các chương trình nghệ thuật đặc sắc...

...và màn trình diễn áo dài hoa.

Du khách cũng có cơ hội được tham quan, trao đổi tại khu vực hướng dẫn ươm giống chăm sóc và trồng hoa công nghệ cao.

Có nhiều giống hoa lạ mắt được trồng tại thung lũng như hoa hồng Bunlgaria, hoa xác pháo xanh, xác pháo đỏ, Túy điệp, Nhi nha....

Những tiểu cảnh hoa độc đáo, bắt mắt.

Nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng không chỉ cho người dân Hà Nội mà hấp dẫn cả du khách thập phương tới tham quan, chụp ảnh.

Đặt chân đến thung lũng hoa vào dịp đầu xuân, du khách sẽ cảm nhận rõ rệt không khí xuân rộn ràng.

NGUYỄN THẢO (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/le-hoi-hoa-xuan-diem-den-cua-nhung-nguoi-yeu-hoa-532595