Lễ hội không có rác thải đảo Dấu Đồ Sơn năm 2024

Sáng 10/3, quận Đồ Sơn (TP. Hải Phòng) tổ chức lễ dâng hương, thượng cờ Lễ hội đảo Dấu năm 2024.

Ngay sau lễ dâng hương kính cáo các vị tôn thần diễn ra tại đền Nghè, phường Vạn Hương, Ban tổ chức lễ hội thực hiện nghi thức thượng cờ khai hội tại đảo Dấu. Đây là nghi thức văn hóa tâm linh truyền thống, mở đầu cho lễ hội.

Lễ thượng cờ được tổ chức với ý nghĩa không chỉ cầu mong phong điều vũ thuận, quốc thái dân an mà còn nhắc nhở các thế hệ con cháu giữ gìn đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhớ về quê hương; tôn kính, biết ơn đối với các bậc tiền nhân đã có công khai sơn phá thạch, lập nên mảnh đất Đồ Sơn; khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Các đại biểu dâng hương và thực hiện nghi thức khai hội.

Ban tổ chức lễ hội cho biết: 8 giờ ngày 11/3/2024 (ngày 2/2 năm Giáp Thìn) sẽ diễn ra Lễ rước đàn và bày đàn; từ 16 giờ ngày 18/3/2024 (ngày 9/2 năm Giáp Thìn) diễn ra Lễ phát tấu; Lễ dâng hương chính hội diễn ra từ 23 giờ 5 phút, ngày 18/3/2024 (đêm 9/2 năm Giáp Thìn).

Các đại biểu dâng hương và thực hiện nghi thức khai hội.

Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao truyền thống sẽ được tổ chức đan xen như: Hội cờ tướng diễn ra vào ngày 10-11/3/2024 (tức 1-2/2 năm Giáp Thìn); Liên hoan Diễn xướng Hát Văn và Hát Chầu Văn Đồ Sơn mở rộng lần thứ II diễn ra vào tối ngày 17/3 và 18/3/2024 (tức mồng 8 và 9/2 năm Giáp Thìn).

Chương trình do Nghệ nhân ưu tú Hoàng Gia Nhật (tức Hoàng Gia Bổn) - Thủ nhang đền Long Sơn (đền Cô Chín Suối Rồng, quận Đồ Sơn), Chủ nhiệm CLB tín ngưỡng thờ Mẫu Hải Phòng dàn dựng, cùng với sự góp mặt của 9 nghệ nhân, thanh đồng từ các tỉnh, thành phố phía Bắc. Các tiết mục diễn xướng ấn tượng, giúp khán giả hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa tâm linh trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Đảo Dấu có rừng nguyên sinh, bãi đá cổ, ngọn hải đăng 125 tuổi cùng hệ thống đền thờ linh thiêng.

Điểm mới năm nay tại lễ hội có thông điệp “Chung tay vì đảo Hòn Dấu - điểm đến không rác nhựa”. Ban tổ chức đã chuẩn bị hàng nghìn túi vải bảo vệ môi trường, trên túi in những dòng chữ nhắn nhủ “Đừng lấy đi gì ngoài những bức ảnh”, “Đừng để lại gì ngoài những dấu chân” để phát cho các đoàn, du khách mang lễ, đồ ăn lên đảo, nhắn nhủ, khuyến khích người dân, du khách không mang rác lên đảo, giữ gìn đảo Hòn Dấu luôn sáng - xanh - sạch đẹp - văn minh.

Đảo Dấu có rừng nguyên sinh, bãi đá cổ, ngọn hải đăng 125 tuổi cùng hệ thống đền thờ linh thiêng.

Công tác chuẩn bị được chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng, nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho những chuyến tàu vào, ra đón khách.

Địa phương cũng chỉ đạo rà soát, kiểm tra 6 phương tiện thủy, sức chở từ 18-45 khách, thực hiện nghiêm việc đăng ký, đăng kiểm, thủ tục cấp giấy phép và có chứng chỉ đón tiếp khách du lịch. Trên mỗi phương tiện đều bố trí áo phao cứu hộ cho từng hành khách. Giá dịch vụ vận chuyển và vé tham quan danh lam thắng cảnh được niêm yết công khai ngay tại bến tàu với giá 90.000 đồng/người.

Đảo Dấu (còn gọi là đảo Hòn Dấu) có diện tích 12,5km2, cách đất liền quận Đồ Sơn khoảng 700m. Đây là một hòn đảo nguyên sinh, trên đảo không có hộ dân sống cố định. Phần lớn diện tích đảo được bao bởi rừng nguyên sinh nên không khí trong lành. Trên đảo có 35 cây đa búp đỏ từ 400 đến 700 năm tuổi đã được công nhận là cây di sản Việt Nam vào năm 2013. Bao quanh đảo là những gềnh đá nhấp nhô, quanh năm sóng vỗ.

Theo sách "Đại Nam nhất thống chí" biên soạn vào thời Nguyễn, đảo có tên là Song Ngư hoặc Cồn Dừa, còn trong dân gian, ngư dân địa phương gọi là đảo Hòn Dấu bởi nó được đánh dấu trên bản đồ làm mốc cho tàu thuyền qua lại các luồng lạch cửa biển.

Tương truyền, ngày 9 tháng 2 Âm lịch năm 1288, ngư dân đánh cá gần đảo Dấu phát hiện thi thể một võ tướng nhà Trần đã hy sinh và trôi dạt về. Sau đó, người dân lập đền thờ để tưởng nhớ công ơn, thành kính gọi là "Lão Thần Đảo".

Sau này, khi vua Lê kinh lý vùng Đồ Sơn nghỉ đêm trên đảo đã ban cho người võ tướng tước hiệu Lão Đảo Thần Vương. Đến đời vua Tự Đức, võ tướng được phong tước Nam Hải Thần Vương.

Hiện nay, trên đảo có 5 đền, chùa là đền thờ Nam Hải Thần Vương, đền - chùa Sơn Lâm, đền Mẫu, đền - chùa Đông Phương và đền - chùa Nam Phương.

Tại đảo Dấu còn có ngọn hải đăng dẫn tàu ra vào cảng Hải Phòng, có chiều cao 63,5m so với mực nước biển, được thiết kế theo hai phần chính gồm tòa trưng bày và tháp đèn. Đây là công trình do một kiến trúc sư người Pháp thiết kế và xây dựng từ năm 1892, hoàn thành năm 1896 và đi vào hoạt động từ tháng 6/1898

Với những giá trị tự nhiên, lịch sử và văn hóa, năm 2009, đảo Hòn Dấu đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng là danh thắng quốc gia.

Vũ Ba

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/le-hoi-khong-co-rac-thai-dao-dau-do-son-nam-2024-420769.html