Lễ hội Lam Kinh 2018: Tái hiện hào khí 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn

Hàng vạn người đã có mặt tham dự khai mạc Lễ hội Lam Kinh kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Lễ hội Lam Kinh 2018 diễn ra trang nghiêm thể hiện khí thế hào hùng nghĩa quân Lam Sơn 600 năm trước.

Tham dự buổi lễ có bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; cùng đông đảo lãnh đạo cấp tỉnh, các Sở, ban ngành, huyện thị.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đánh trống khai hội

Lễ hội Lam Kinh đã long trọng diễn ra với các nghi thức rước kiệu Đức vua Lê Thái Tổ, kiệu Trung túc Vương Lê Lai tại sân rồng chính điện Lam Kinh.

Đại diện các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ công đức của Đức Thái tổ Cao Hoàng Đế Lê Lợi.

Hàng vạn người dân, du khách thập phương đã có mặt tham dự lễ hội đầy ý nghĩa này

Lễ hội đã tái hiện chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Hào khí Lam Sơn tỏa sáng trường tồn”, được xem là phần lễ đặc sắc và ấn tượng nhất với sự góp mặt của hơn 200 nghệ sĩ. Kèm theo là mà trình diễn trò chơi Xuân Phả truyền thống cùng đội công chiêng huyện Ngọc Lặc.

Đại diện Bộ Nội vụ đã trao tặng Mộc bản triều Nguyễn - cuốn sách Đại Việt sử ký toàn thư ghi chép thân thế và sự nghiệp vua Lê Thái Tổ cho tỉnh Thanh Hóa.

Lễ hội Lam Kinh năm 2018 diễn ra trong 3 ngày, từ 30/9 đến 2/10 (tức ngày 21, 22, 23/8 Âm lịch). Chương trình đã tái hiện khí thế hào hùng của nghĩa quân Lam Sơn trong dựng nước và giữ nước; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đoàn kết một lòng giữ yên bờ cõi.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/le-hoi-lam-kinh-2018-tai-hien-hao-khi-600-nam-khoi-nghia-lam-son-d79082.html