Lễ hội mùa xuân các dân tộc tỉnh Gia Lai - 2018

Ngày 23-2, tại thành phố Pleiku, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức 'Lễ hội mùa xuân các dân tộc tỉnh Gia Lai - 2018' đã thu hút nhiều nghệ nhân các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh và du khách.

Lễ hội diễn ra trong 1 ngày, tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, ngoài hai dân tộc Jrai, Bahnar còn có sự tham gia của các dân tộc Mường, Tày, Nùng, Thái, H’Mông… và được bố trí thành các khu vực, không gian riêng để trình diễn các loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, như: Hát giao duyên, múa xòe của người Mường; múa cấp sắc, hát then tính của người Tày, Nùng; múa khèn, sáo trúc của người H’Mông; cồng chiêng, đàn T’rưng của người Jrai, Bahnar… Ngoài ra còn có các trò chơi dân gian và không gian ẩm thực mang đậm bản sắc của từng dân tộc.

Điệu múa khèn của người H’Mông.

Chương trình lễ hội được xây dựng đa dạng, phong phú, kết hợp giữa hoạt động trình diễn với trải nghiệm các hình thức nghệ thuật, các trò chơi dân gian, nghệ thuật ẩm thực của các dân tộc... Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của các cộng đồng dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đồng thời kết nối cộng đồng, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/le-hoi-mua-xuan-cac-dan-toc-tinh-gia-lai-2018-532106