Lễ hội rước đèn Trung thu lớn nhất Việt Nam

BÌNH THUẬN - Tối 11-9, hàng ngàn thiếu nhi cùng đông đảo người dân và du khách đã tập trung về Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Phan Thiết) để tham dự Lễ hội rước đèn Trung thu Phan Thiết 2019. Đây là một trong những lễ hội truyền thống của địa phương, phục vụ phát triển du lịch. Lễ hội này đã được tạp chí Vietbooks xác lập kỷ lục "Lễ hội rước đèn Trung thu lớn nhất Việt Nam". Với chủ đề "Thiếu nhi Phan Thiết - vui Tết Trung thu - học hành chăm ngoan - vui chơi, sáng tạo - làm theo lời Bác", Lễ hội có hơn 30 lồng đèn lớn của các trường Trung học và Tiểu học trên địa bàn TP Phan Thiết với khoảng 2.800 HS tham gia. Mỗi trường tham gia Lễ hội với 100 lồng đèn nhỏ và một lồng đèn lớn có hình dáng phù hợp với chủ đề Lễ hội. Ông Võ Văn Thông - Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết cho biết: Lễ hội nhằm duy trì các hoạt động văn hóa truyền thống của thành phố, tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích; thu hút, tập hợp đông đảo các HS tham gia làm lồng đèn nhằm phát huy tính tư duy, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng hoạt động tập thể và phát huy tinh thần đoàn kết; góp phần hình thành nhân cách, giáo dục truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, Lễ hội còn là một nét đẹp văn hóa thú vị, thu hút sự quan tâm và đón xem của đông khách du lịch trong và ngoài nước khi đến với Phan Thiết - Bình Thuận.

NGUYỄN THANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_212464_le-hoi-ruoc-den-trung-thu-lon-nhat-viet-nam.aspx