Lễ hội Tết Việt Nam 2020 tại Fukuoka–ngày hội xuân đầm ấm tại Nhật Bản

Đây là sự kiện đón Tết Việt Nam quy mô lớn nhất được tổ chức tại khu vực phía Nam Nhật Bản từ trước tới nay.

Ngày 12/1, Tổng lãnh sự quán Việt Nam phối hợp với Hội người Việt Nam tại Fukuoka tổ chức “Lễ hội Tết Việt Nam 2020”. Đây là sự kiện đón Tết Việt Nam quy mô lớn nhất được tổ chức tại khu vực phía Nam Nhật Bản từ trước tới nay. Ước tính có khoảng 7.000 khách tham quan, bạn bè quốc tế, bà con người Việt đang sinh sống học tập tại Fukuoka và các tỉnh trong khu vực đã tới tham dự Lễ hội.

Lễ hội được sự bảo trợ của chính quyền tỉnh Fukuoka, thành phố Fukuoka, Hội hữu nghị Kyushu – Việt Nam; báo Nishi Nippon.

Lễ hội được sự bảo trợ của chính quyền tỉnh Fukuoka, thành phố Fukuoka, Hội hữu nghị Kyushu – Việt Nam; báo Nishi Nippon.

Lễ hội nhận được điện chúc mừng của nhiều Hạ nghị sĩ Nhật Bản, Thống đốc tỉnh Fukuoka, Chủ tịch liên minh nghị sỹ hữu nghị Fukuoka – Việt Nam, các Thị trưởng của hai thành phố lớn nhất của tỉnh Fukuoka là Fukuoka và Kitakyushu…

Ông Vũ Bình, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, phát biểu khai mạc Lễ hội, chúc Tết bà con; chia sẻ niềm vui đón Xuân mới cùng cộng đồng và và bạn bè Nhật Bản, quốc tế; bày tỏ hy vọng, qua các hoạt động, sân chơi chung như Lễ hội, cộng đồng sẽ ngày càng gắn bó hơn nữa để tiếp tục ổn định, hội nhập và phát triển tại sở tại, đóng góp cho quê hương đất nước và quan hệ Việt – Nhật.

Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố Fukuoka, ông Kusuki Masanobu, đại diện cho chính quyền Nhật Bản, đã phát biểu chúc Tết tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Fukuoka và vùng Kyushu; bày tỏ niềm vui được tham dự một sự kiện văn hóa lớn hiếm có tại Fukuoka; chia sẻ mong muốn chung về một cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh ngày càng ổn định và đóng góp hơn nữa vào phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với tỉnh Fukuoka, khu vực Kyushu cũng như Nhật Bản nói chung.

Tại Lễ hội, Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Fukuoka đã chính thức ra mắt. Ông Đỗ Phú Sơn, Chủ tịch Hội phát biểu chúc Tết bà con, thông báo về việc thành lập (từ ngày 8/9/2019) và các hoạt động của Hội trong thời gian qua; kêu gọi mọi người tham gia Hội và đóng góp vào các hoạt động gắn kết cộng đồng, đoàn kết giúp đỡ nhau và hướng về quê hương, đất nước.

Khách tham gia Lễ hội đã tham quan, trải nghiệm tại không gian văn hóa Tết xưa với tên gọi “Hành trình Tết Việt” qua các gian hàng Tết tái hiện chợ Tết, cúng ông Công ông Táo, đoàn viên gia đình, nhận lì xì, hội làng, đi lễ chùa đầu năm, ông đồ viết câu đối,…; tham gia hoặc chứng kiến các trò chơi dân gian truyền thống như bịt mắt đập niêu, nhảy dây, múa sạp, đá cầu…

Khuôn viên Công viên trung tâm thành phố Fukuoka có những lúc đầy ắp người tham dự Lễ hội. Các tiết mục múa lân, trình diễn áo dài, múa nón, thi gói bánh chưng, cùng các tiết mục ca, múa, nhạc sôi nổi do các bạn thanh niên, sinh viên Việt Nam Fukuoka biểu diễn thực sự cuốn hút người xem. Không gian Sân khấu ngoài trời, dù trong giá rét, luôn chặt cứng người xem suốt cả ngày và nhiều lúc bùng nổ với những tiết mục văn nghệ đặc sắc và các màn giao lưu chủ đề Tết với Hoa hậu Trái Đất 2018 Nguyễn Phương Khánh, ca sỹ Trung Quân Idol, ca sỹ, MC Phan Anh, MC, diễn viên Tuấn Tú…. từ trong nước sang biểu diễn phục vụ cộng đồng.

10 gian hàng ẩm thực đã cháy hàng, dù đã chuẩn bị đến hơn 5000 món đồ ăn, vì sự mong muốn được thưởng thức các món ăn đậm đà hương vị ngày Tết của người Việt cũng như bạn bè Nhật và quốc tế.

Một điểm nhấn của Chương trình Lễ hội là Vòng chung kết cuộc thi Người đẹp Việt Nam khu vực Kyushu (Miss Việt Nam - Kyushu 2020), với các phần thi trình diễn áo dài, trang phục dạ hội, thi tài năng và thi ứng xử của 15 thí sinh được chọn từ các vòng sơ khảo gắt gao với sự tham gia chấm điểm online, công khai mở cho mọi người trên trang “Người Việt Nam tại Fukuoka” của Hội người Việt Nam tại Fukuoka. Kết thúc cuộc thi, thí sinh Thạch Hà Giang, học viên Trường Nhật ngữ GAG, đến từ Hà Nội, đã vượt các thí sinh khác, giành vương miện.

Hiện, cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu và Okinawa đã lên tới hơn khoảng trên 37.000 người. Ban tổ chức Lễ hội Tết Việt Nam tỏ quyết tâm duy trì và phát triển Lễ hội thành một hoạt động hàng năm nhằm phục vụ, đáp ứng mong mỏi từ hàng chục năm nay của cộng đồng người Việt Nam trong khu vực vào mỗi dịp Tết đến, xuân về được hội tụ, gặp gỡ, trao đổi, cùng vui và chúc nhau những điều tốt đẹp cũng như giữ gìn, quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc./.

Một số hình ảnh tại lễ hội:

Các bạn trẻ hào hứng nhận lì xì đầu xuân.

Các trò chơi dân gian thu hút sự tham gia của khách tới tham quan hội chợ.

Đông đảo nghệ sĩ từ Việt Nam sang phục vụ bà con người Việt tại Nhật Bản.

Không khí xuân càng thêm náo nhiệt với nhịp trống múa lân sư rồng.

Các gian hàng ẩm thực đều "cháy hàng" do quá đông khách tới tham dự lễ hội./.

PV/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/nguoi-viet/le-hoi-tet-viet-nam-2020-tai-fukuokangay-hoi-xuan-dam-am-tai-nhat-ban-1000037.vov