Lễ hội thác Bản Giốc quảng bá hình ảnh quê hương, con người Trùng Khánh

Tối 13-10, tại khu vực thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, UBND huyện Trùng Khánh tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch thác Bản Giốc và Liên hoan hát Then, đàn Tính tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất năm 2018.

Tới dự có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Đỗ Quang Thành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP.

Thiếu tướng Đỗ Quang Thành, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn dự khai mạc lễ hội. Ảnh: Hà Đức

Đây là lần thứ 2 huyện Trùng Khánh tổ chức Lễ hội du lịch thác Bản Giốc nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người, văn hóa của huyện Trùng Khánh đến với bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời, quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư, đẩy mạnh hoạt động thương mại biên giới.

Trong khuôn khổ lễ hội, các đại biểu và du khách còn được thưởng thức làn điệu Then hòa cùng âm thanh trầm bổng của cây đàn Tính do những nghệ nhân không chuyên đến từ 13 đoàn trong toàn tỉnh Cao Bằng biểu diễn. Đây là một loại hình âm nhạc đặc sắc của dân tộc Tày, Nùng, gắn liền với quá trình sản xuất và sinh hoạt văn hóa của nhân dân; là thành quả lao động và sáng tạo nghệ thuật của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, rất cần được gìn giữ, lưu truyền và phát triển.

Gian hàng của Công ty Cổ phần Du lịch Cao Bằng tại lễ hội. Ảnh: Hà Đức

Tiết mục hát then đặc trưng của lễ hội. Ảnh: Hà Đức

Tiết mục văn nghệ.Ảnh: Hà Đức

Toàn cảnh lễ hội. Ảnh: Hà Đức

Lễ hội diễn ra trong 2 ngày 13 và 14-10 với nhiều hoạt động như: Triển lãm ảnh về cảnh đẹp và con người quê hương Trùng Khánh; các hoạt động múa rồng, múa lân, hát giao duyên, thi đấu thể thao với các trò chơi dân gian như kéo co, tung còn, đẩy gậy, đi cà kheo, bóc hạt dẻ...; giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, ẩm thực của địa phương...

Trong phần văn hóa văn nghệ, du khách được thưởng thức các tiết mục hát Then, đàn Tính, hát giao duyên, lễ tâm linh tại Chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc… Đặc biệt, lễ hội có các sự giao lưu văn nghệ giữa huyện Trùng Khánh với hai huyện Tịnh Tây và Đại Tân, Quảng Tây, Trung Quốc, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai bên biên giới.

Viết Hà – Trần Đức

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/le-hoi-thac-ban-gioc-quang-ba-hinh-anh-que-huong-con-nguoi-trung-khanh/