Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội thu hút đông đảo người dân Thủ đô

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 khai mạc tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, cùng nhiều không gian triển lãm các sản phẩm thiết kế, sản phẩm từ làng nghề truyền thống dọc bờ hồ Hoàn Kiếm, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Gian trưng bày sản phẩm mây tre đan thủ công truyền thống

Gian trưng bày sản phẩm mây tre đan thủ công truyền thống

Không gian các nhà thiết kế gốm trẻ

Không gian các sản phẩm cần bảo tồn

Gian trưng bày cuộc thi thiết kế Ngôi nhà mơ ước 2022 và trưng bày về các thành phố sáng tạo

Lễ hội Thiết kế sáng tạo với chủ đề "Sáng tạo và công nghệ" sẽ diễn ra cả tuần lễ tại nhiều địa điểm văn hóa thuộc quận Hoàn Kiếm. Các hoạt động trong lễ hội nhằm tôn vinh thiết kế sáng tạo, thúc đẩy phát triển các làng nghề tiềm năng, nâng cao nhận thức của cộng đồng về ngành thiết kế và công nghiệp văn hóa.

Gian trưng bày sản phẩm mây tre đan thủ công truyền thống

Lễ hội được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ 25 không gian sáng tạo nghệ thuật với gần 50 hoạt động tham quan, trải nghiệm, tương tác dưới hình thức triển lãm, trưng bày, sắp đặt, tọa đàm, hội thảo, trình diễn nghệ thuật…

Những tinh hoa làng nghề từ mây tre đan, gốm, sơn mài, điêu khắc gỗ… được trưng bày, tôn vinh gây ấn tượng đặc biệt bởi bàn tay khéo léo của kiến trúc sư và những người thợ.

Các gian hàng thu hút cả người lớn và trẻ nhỏ.

Một số sản phẩm từ tre, trúc, mây với những hình ảnh biểu tượng của quê hương đất nước Việt Nam.

Các gian hàng trưng bày nhiều sản phẩm thủ công, sản phẩm truyền thống như gốm Chu Đậu, ống hút cỏ sậy, đồ gia dụng từ tre, sơn mài, sản phẩm tinh dầu, không gian thiết kế quà tặng,...

Không gian các nhà thiết kế gốm trẻ

Không gian các sản phẩm cần bảo tồn

Gian trưng bày cuộc thi thiết kế Ngôi nhà mơ ước 2022 và trưng bày về các thành phố sáng tạo

Người dân háo hức chụp ảnh với những sản phẩm thủ công truyền thống này.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2022 là không gian văn hóa sắp đặt ấn tượng với những sản phẩm được thiết kế đa dạng, sáng tạo được các nghệ nhân, nghệ sĩ, những người yêu văn hóa Thủ đô trình bày. Không chỉ tôn vinh sự sáng tạo trên chất liệu truyền thống, Lễ hội còn là điểm hẹn của cộng đồng những nghệ sĩ, kiến trúc sư, nghệ nhân dân gian thỏa sức thể hiện tài năng của mình.

Vân Anh Vũ

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/le-hoi-thiet-ke-sang-tao-ha-noi-thu-hut-dong-dao-nguoi-dan-thu-do-post458290.html