Lễ hội tuyết Sapporo hút khách nước ngoài tới Hokkaido

Lượng du khách nước ngoài tới Hokkaido, hòn đảo cực Bắc của Nhật Bản, đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi trước Lễ hội tuyết Sapporo vào tháng Hai.

Lễ hội tuyết Sapporo thu hút nhiều khách du lịch tới thăm quan các công trình bằng tuyết và nhiều sự kiện độc đáo. (Nguồn: Getty Images)

Lễ hội tuyết Sapporo thu hút nhiều khách du lịch tới thăm quan các công trình bằng tuyết và nhiều sự kiện độc đáo. (Nguồn: Getty Images)

Lượng đặt phòng tháng Hai của Manseikaku, công ty vận hành các khách sạn thuộc các khu nghỉ dưỡng tại quận Toyako, đang tiến tới vượt mức trước đại dịch, sau khi cũng đã vượt vào tháng 12 năm ngoái.

Trong khi đó, lượng khách nước ngoài đến Toyako Manseikaku Hotel Lakeside Terrace tháng 12 năm ngoái tăng 64% so với kỳ năm 2019, trong đó lượng khách Hàn Quốc tăng 33 lần. Lượng khách Hàn Quốc tháng 12/2022 tăng 3,4 lần so với tháng 12/2018.

Sân bay Chitose, cửa ngõ để đến nhiều điểm du lịch tại tỉnh Hokkaido, đã chứng kiến lượng khách quốc tế trong tháng 11/2022 tăng 16 lần so với tháng trước đó, lên 44.905 lượt, dù vẫn giảm 80% so với tháng 11/2019.

Lễ hội tuyết Sapporolà sự kiện thường niên diễn ra tại thành phố cùng tên, thủ phủ tỉnh Hokkaido. Năm 2023, lễ hội này sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến 11/2.

Thống kê cho thấy, tháng 12/2022, lượng du khách nước ngoài chiếm trên 30% lượng khách tại các khách sạn lớn ở Sapporo, thủ phủ tỉnh Hokkaido. Tỷ lệ này tiến tới mức 50% vào năm 2019, dù tổng lượng du khách vẫn ở dưới mức trước đại dịch Covid-19. Sự phục hồi chủ yếu là nhờ lượng du khách đến từ Hàn Quốc, với con số trong tháng 12/2022 tăng hơn ba lần so với cùng kỳ năm 2019.

(theo Nikkei)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/le-hoi-tuyet-sapporo-hut-khach-nuoc-ngoai-toi-hokkaido-215424.html