Lễ hội Xoài ở Đồng Tháp sẽ diễn ra từ ngày 5-8/7

Lễ hội Xoài tại tỉnh Đồng Tháp sẽ được giao cho TP Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh đồng tổ chức. Lễ hội dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5-8/7, đúng dịp Lễ giỗ Ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 202.

Lễ hội sẽ diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn: Hội chợ OCOP, Hội thi “Trái xoài ngon”, Hội thi ẩm thức “Các món ngon từ xoài”, tạo hình nghệ thuật trái cây và xoài, Farmtrip theo tour TP Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh…

Lễ hội Xoài hướng đến phát triển chuỗi giá trị ngành hàng xoài, quảng bá nhãn hiệu “Xoài Cao Lãnh”

Lễ hội Xoài hướng đến phát triển chuỗi giá trị ngành hàng xoài, quảng bá nhãn hiệu “Xoài Cao Lãnh”

Đồng thời, hoạt động xuyên suốt lễ hội là không gian văn hóa Góc quê với các hoạt động tương tác như Thư pháp, tái hiện chợ Vườn Quýt, trang trí công cụ nông nghiệp xưa, biểu diễn lân sư rồng; Không gian ẩm thực chợ Đèn Dầu; Triển lãm, trưng bày, giới thiệu các giống xoài, các loại xoài qua màn hình chạm, mã QR, trang thương mại điện tử và các sản phẩm từ xoài; Giới thiệu địa điểm tham quan vườn xoài, cây xoài nhà tôi và các tour du lịch của TP Cao Lãnh; Kết nối, xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp và nhà vườn chuyên trồng xoài; tham gian gian hàng thương mại các sản phẩm OCOP, khởi nghiệp, sản phẩm từ xoài; chia sẻ, học tập kinh nghiệm của Hợp tác xã, Hội quán, các chủ vườn xoài tiêu biểu; Chợ nổi trên sông…

Đồng Tháp có diện tích trồng xoài đạt gần 13.000ha, sản lượng đạt gần 113.000 tấn/năm. Lễ hội Xoài hướng đến phát triển chuỗi giá trị ngành hàng xoài, quảng bá nhãn hiệu “Xoài Cao Lãnh” đến với người tiêu dùng.

Đình Thương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/le-hoi-xoai-o-dong-thap-se-dien-ra-tu-ngay-5-8-7-post452171.html