Lễ húy kỵ HT.Thích Đắc Pháp tại Nghệ An

Ngày 22-12, chùa Chí Linh (Yên Thành, Nghệ An) tổ chức lễ húy kỵ HT.Thích Đắc Pháp, nguyên UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, cố vấn Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm, viện chủ thiền viện Sơn Thắng (Vĩnh Long).

Di ảnh cố HT.Thích Đắc Pháp tại chùa Chí Linh

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Tuệ Minh, trụ trì chùa chí Linh đại diện đệ tử cố Hòa thượng đang hoằng pháp tại Nghệ An cung thỉnh chư tôn đức Tăng cử hành nghi thức nhiễu tháp tại khuôn viên chùa.

Tại giảng đường chùa Chí Linh, trước di ảnh cố Hòa thượng, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, chính quyền các cấp dâng hương tưởng niệm.

Trong diễn văn tưởng niệm đã tán dương cố Hòa thượng - người có nhiều cống hiến cho Phật giáo Việt Nam nói chung, phục vụ cho Phật giáo tỉnh Vĩnh Long nói riêng thông qua các cương vị: khi còn trụ thế, ngài là Hiệu trưởng sáng lập Trường Trung cấp Phật học Vĩnh Long, nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long, đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa III. Hòa thượng viên tịch lúc 15g ngày 18-1-2013 (7-12-Nhâm Thìn), thọ 75 tuổi, 50 hạ lạp.

Đại biểu chính quyền các cấp dâng hương tưởng niệm

Trong khuôn khổ của lễ húy kỵ, chùa Chí Linh đã tổ chức lễ an vị và khánh thành bảo tháp (nhà thờ linh) 2 tầng.

Cung tống kim quan cố HT.Thích Đắc Pháp nhập bảo tháp

Hữu Tình

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//lichsu/2019/12/23/1744da/