Lễ húy kỵ và tưởng niệm Quốc sư Nguyễn Minh Không

Để tưởng nhớ công đức của Quốc sư Nguyễn Minh Không - Tổ sư khai sơn Bái Đính cổ tự, sáng 11/11 (tức ngày 18 tháng 10 năm Nhâm Dần), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình và chùa Bái Đính tổ chức lễ húy kỵ và tưởng niệm Quốc sư Nguyễn Minh Không.

Cung nghi di ảnh từ đền thờ trên Bái Đính cổ tự về Nhà thờ Tổ.

Đến dự có đại diện Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình cùng đông đảo tăng ni, phật tử và du khách thập phương.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm tại đền thờ Quốc sư Nguyễn Minh Không tại Bái Đính cổ tự.

Đại diện Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình, tăng ni, phật tử và du khách thập phương thành kính dâng hương tưởng nhớ Quốc sư Nguyễn Minh Không.

Diễn văn tưởng niệm nhấn mạnh vai trò và những đóng góp của Quốc sư Nguyễn Minh Không về văn hóa, Phật học, y học, kinh tế… trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam. Ngài là một vị Quốc sư được vua Lý Thần Tông nhất mực kính trọng, đồng thời cũng là một bậc Y vương. Không chỉ chữa bệnh cho vua, cho dân, Ngài còn tìm ra nhiều thảo dược quý. Ngài đã đến Bái Đính và đi dọc các dãy núi Cúc Phương (Ninh Bình - Hòa Bình) đến Hương Sơn và Tam Chúc để tìm cây thuốc cứu nhân độ thế. Ngài được nhân dân phong Thánh và tôn thờ với tên gọi gần gũi là Thánh Nguyễn.

Nguyễn Minh Không là một vị Thiền sư, Pháp sư, Dược sư, Quốc sư lỗi lạc, là tấm gương sáng về tinh thần nhập thế của Phật giáo thời Lý, thể hiện rõ tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Minh Đường-Anh Tuấn

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/le-huy-ky-va-tuong-niem-quoc-su-nguyen-minh-khong/d2022111114111585.htm