Lễ khai giảng mang tên Nguyệt Linh ở ngôi trường không thả bóng bay

Sáng 5/9, hiệu trưởng trường Marie Curie, Hà Nội, biểu dương Nguyệt Linh, học sinh đề xuất khai giảng không bóng bay. Lễ khai giảng mang tên Nguyệt Linh diễn ra ngắn gọn.

06:34 05/09

Học sinh cả nước bước vào năm học mới

Sáng 5/9, hơn 22,5 triệu học sinh trên cả nước tham dự lễ khai giảng năm học 2019-2020. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm nay, số lượng học sinh mầm non là hơn 5,5 triệu em, tiểu học gần 8,7 triệu, THCS hơn 5,5 triệu và THPT gần 2,6 triệu học sinh. Cả nước có hơn 1,5 triệu sinh viên hệ chính quy.

Trong ảnh, học sinh trường Tiểu học Jean Piaget và Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) trong ngày khai giảng vào lớp 1. Ảnh: Hợp Trang.

06:39 05/09

Thả chim bồ câu thay bóng bay trong lễ khai giảng sớm ở Sài Gòn

Trong lễ khai giảng năm học mới sớm hơn cả nước một ngày, giáo viên, học sinh trường Tiểu học Phạm Văn Chính (TP.HCM) cùng thả chim bồ câu thay cho bóng bay như những năm trước. 15 giáo viên - học sinh thả 15 con chim bồ câu, đại diện cho số lớp của trường để chào mừng năm học mới.

Theo cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Trang, năm nay, trường thả chim bồ câu chứ không thả bóng bay nhằm đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, hạn chế sử dụng rác thải một lần. Trường sẽ cố gắng duy trì nghi thức này vào những năm học tiếp theo. Ảnh: Lê Quân.

06:48 05/09

Lễ khai giảng '3 không' tại trường mầm non quốc tế ở Hà Nội

Không bóng bay, không phát biểu rườm rà, không tặng quà, lễ khai giảng sớm tại trường Mầm non Dongsim Yên Hòa, Hà Nội, diễn ra chưa đầy một giờ chiều 3/9. Theo đại diện nhà trường, một số bài học bảo vệ môi trường biển, hạn chế sử dụng túi nylon được cô giáo khéo léo lồng ghép vào các tiết mục văn nghệ trong ngày khai giảng. Ảnh: Việt Linh.

06:53 05/09

Tổng bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng năm học mới

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020, ngày 1/9, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng tới ngành giáo dục.

"Năm học 2018-2019 đánh dấu 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Đảng về đổi mới về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ngành giáo dục đã nỗ lực phấn đấu, triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả tích cực; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa; chất lượng giáo dục các cấp học được nâng lên; việc chuẩn bị triển khai chương trình, SGK mới được thực hiện tích cực; công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm được tăng cường; góp phần chấn chỉnh, duy trì kỷ cương trong hoạt động giáo dục; các đoàn học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia thi Olympic quốc tế đạt thành tích cao, được bạn bè thế giới mến phục.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những kết quả đã đạt được của ngành giáo dục trong thời gian qua.

Năm học mới 2019-2020, ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, nhất là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học và Luật Giáo dục (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua; tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2016-2020", trích thư của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

06:58 05/09

Khuyến khích khai giảng không thả bóng bay

Sau khi mạng xã hội chia sẻ bức thư của Nguyễn Nguyệt Linh - học sinh lớp 6 trường Marie Curie, Hà Nội - gửi 40 hiệu trưởng, đại diện nhiều trường học cho biết sẽ tổ chức lễ khai giảng không bóng bay. Sau thư khen ngợi của Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường, Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã biểu dương Nguyễn Nguyệt Linh và cho biết ngành giáo dục khuyến khích khai giảng “không bóng bay”.

"Tôi được biết nhiều trường học ở Hà Nội và một số địa phương nhận được bức thư của Nguyệt Linh, đã ủng hộ ý tưởng không thả bóng bay vào ngày khai giảng. Đây là việc nên nhân rộng và khuyến khích. Bộ GD&ĐT mong muốn có nhiều hơn nữa những ý tưởng tốt về bảo vệ môi trường của học sinh", bà Nghĩa trả lời Zing.vn.

07:01 05/09

'Sách bút thân yêu ơi' và hình ảnh đón năm học mới kiểu học sinh

Trước lễ khai giảng năm học mới, cộng đồng mạng chia sẻ nhiều hình ảnh "đến hẹn lại lên" của các bạn trẻ. Ảnh: Fanpage Lớp người ta.

07:08 05/09

Hàng trăm trường học tại Hà Tĩnh, Quảng Trị hoãn khai giảng do mưa lũ

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, cho biết tất cả trường học tại các huyện miền núi của tỉnh này sẽ không tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5/9.

"Ngay trong đầu giờ chiều 4/9, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh có công điện khẩn đề nghị trường học của các huyện miền núi lùi việc tổ chức khai giảng năm học mới. Đối với các huyện đồng bằng, tùy theo tình hình, nếu đảm bảo an toàn cho học sinh, có thể tổ chức khai giảng theo lịch", Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nói.

Theo đó, toàn tỉnh sẽ có 171 trường học thuộc 3 huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang và 2 trường mầm non tại huyện Đức Thọ sẽ dừng tổ chức khai giảng.

Tương tự, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng yêu cầu các trường học, nếu tổ chức khai giảng, phần lễ cũng không quá 30 phút. Không báo cáo thành tích trong ngày khai giảng để tránh học sinh ngồi lâu giữa mưa, nắng.

07:19 05/09

Học sinh hào hứng trước giờ khai giảng ở TP.HCM

Khối lớp 10 trường THPT Lê Quý Đôn, quận 1, TP.HCM, hào hứng chuẩn bị ra mắt trường trong lễ khai giảng năm học mới. Năm nay, trường có 15 lớp 10.

07:29 05/09

Lễ khai giảng và tình yêu biển đảo quê hương

Trong lễ khai giảng lần thứ 30 của trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội, nhà trường gửi thông điệp “học để biết, học để làm, học để hòa nhập với cộng đồng, học để có chất lượng sống cao hơn, cho mình và cho xã hội. Tóm lại học để lập thân và lập nghiệp. Học để biết yêu thương, học tốt để có thể góp công sức mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Lễ khai giảng của học sinh nhà trường còn có những vị khách rất đặc biệt, là bộ đội hải quân đóng tại Trường Sa - những cán bộ của Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương - tác giả Lữ Mai và Trần Thành với tác phẩm “Nơi đầu sóng”.

07:39 05/09

Hơn 340.000 học sinh Quảng Nam vào năm học mới

Sáng 5/9, hơn 340.000 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam dự lễ khai giảng năm học mới. Năm học 2019-2020, toàn tỉnh có 818 trường học và cơ sở giáo dục, trong đó có 279 trường và cơ sở giáo dục mầm non, 266 trường tiểu học, 216 trường THCS và 57 trường THPT.

Tại trường THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Quế Sơn), lễ khai giảng được tổ chức từ 7h30 sáng 5/9. Đây là một trong những trường có thành tích tốt nhất năm học 2018-2019 tại Quảng Nam. Trước đó, tại kỳ thi THPT quốc gia 2019, trường THPT Nguyễn Văn Cừ có 4 thí sinh là thủ khoa các khối và môn thi ở Quảng Nam. Tại lễ khai giảng, trường Nguyễn Văn Cừ không tổ chức thả bóng bay. Ảnh: Thanh Đức.

07:43 05/09

THPT Phan Đình Phùng và THPT Nhân Chính, Hà Nội

08:11 05/09

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng tại trường THPT Sơn Tây

Sáng 5/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ dự lễ khai giảng tại trường THPT Sơn Tây (Hà Nội). Năm nay, trường THPT Sơn Tây kỷ niệm 60 năm thành lập và chào đón 520 học sinh mới vào lớp 10. Ảnh: Việt Linh.

08:22 05/09

Lễ khai giảng ở trường không phải đóng học phí, giáo viên không nhận lương

Sáng 5/9, 185 học sinh dự lễ khai giảng giản dị, ấm cúng ở trường Bồ Đề (phương Duy huyện Thủ Thừa , Long An). Đây là ngôi trường tư thục ở huyện nghèo tỉnh Long An không thu bất cứ khoản phí nào, kể cả chi phí ăn ở tại trường. Giáo viên đi dạy không nhận lương. Trong ảnh, học sinh lớp 5 hát tặng các em nhỏ vào lớp 1. Ảnh: Quỳnh Danh.

08:34 05/09

850 học sinh vùng biển Ninh Thuận khai giảng trong ngôi trường mới

Sáng 5/9, 850 học sinh vùng biển thuộc 3 xã Cà Ná, Phước Diêm, Phước Minh (Thuận Nam, Ninh Thuận) đón chào năm học mới trong ngôi trường Đặng Chí Thanh vừa được bàn giao. Trường THCS - THPT Đặng Chí Thanh được xây mới với kinh phí 45 tỷ đồng, quy mô phục vụ 1.250 học sinh.

Năm học 2019-2020, tỉnh Ninh Thuận có hơn 140.000 học sinh với 318 trường. Sở GD&ĐT tỉnh đã đầu tư xây mới 431 phòng học, sửa chữa 279 phòng, nâng cấp các cơ sở vật chất đón chào năm học mới. Ảnh: Huỳnh Hải.

08:41 05/09

Hoa hậu Lương Thùy Linh chung vui với học sinh Thanh Hóa ngày khai trường

Sáng nay, hoa hậu Lương Thùy Linh dự lễ khai giảng tại trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Hôm nay, thời tiết ở TP Thanh Hóa mát mẻ, thuận lợi cho lễ khai giảng. Ảnh: Nguyễn Dương.

08:48 05/09

Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THPT Lê Quý Đôn

Sáng 5/9, Bí thư Thành ủy TP.HCM tham dự và đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THPT Lê Quý Đôn, quận 1. Ảnh: Lê Quân.

09:01 05/09

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng năm học mới

Sáng 5/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT Sơn Tây (Hà Nội). Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh trống khai giảng năm học mới 2019-2020. Ảnh: Việt Linh.

09:27 05/09

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ khai giảng tại Thanh Hóa

Sáng 5/9, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự lễ khai giảng năm học mới cùng thầy và trò trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (TP Thanh Hóa). Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An, lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng tham dự buổi lễ.

Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám đạt chuẩn quốc gia mức độ II và vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Năm học mới, trường có 1.130 học sinh, trong đó, 282 em lớp 1. Ảnh: Nguyễn Dương.

09:41 05/09

Khai giảng góp sách tặng học sinh nghèo

Tại lễ khai giảng, học sinh trường Tuệ Đức, Hà Nội, đã quyên góp sách để dành tặng cho trẻ em vùng cao có hoàn cảnh khó khăn. Thầy cô, cha mẹ và các con ủng hộ bằng cách mang sách giáo khoa, kỹ năng sống, sách tham khảo, truyện… để làm tủ sách tặng học sinh nghèo.

09:50 05/09

Trường học ngập nước ngày khai trường

Trường THCS và THPT Nghi Sơn (Thanh Hóa) ngập nước trong ngày khai giảng được học sinh ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Fanpage Quyết tâm thủ khoa 2020.

09:51 05/09

Khóc nhè, ngái ngủ và những hình ảnh ngộ nghĩnh trong lễ khai giảng

10:03 05/09

Bí thư Thành ủy Hà Nội dự khai giảng tại trường Hà Nội - Amsterdam

Sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự lễ khai giảng và đánh trống khai trường tại THPT Hà Nội - Amsterdam.

10:13 05/09

Hãy đến trường với tâm lý 'được học'

Thư gửi học sinh trước năm học mới của cô giáo Diêu Lan Phương đăng tải trên fanpage "Cha mẹ tự học và dạy con tự học" với nội dung về tâm lý "Phải học" và "Được học" đang thu hút nhiều sự yêu thích của phụ huynh.

"Có lẽ, nhiều em cảm thấy đi học là điều đương nhiên, một số đang cảm thấy PHẢI HỌC. Tuy nhiên, thực tế không phải thế. Thế giới này còn rất nhiều đứa trẻ không được đi học, phải lao động trên các bãi phế liệu, ở đường phố, trong các xó xỉnh nào đó mà chúng ta còn chưa biết. Thế giới này chưa thể có mọi đứa trẻ đều được đến trường.

Thế nên, em hãy đi học với tâm trạng ĐƯỢC HỌC. Đó là một may mắn. Dù xung quanh em thấy bạn nào cũng vậy, dường như tất cả đều giống em, có gì khác biệt đâu. Dù đó là số đông, thì để được như vậy, bố mẹ và nhà trường đã phải đấu tranh và cố gắng rất nhiều, thậm chí là nhiều thập kỷ. Ngày nay chúng ta quá may mắn phải không?", trích thư của cô giáo Phương.

10:28 05/09

Lễ khai giảng mang tên Nguyệt Linh ở trường Marie Curie

Tại lễ khai giảng sáng nay, thầy hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang đã đeo huy hiệu trường Marie Curie cho bé Nguyệt Linh, người đề xuất ý tưởng khai giảng không bóng bay. Lễ khai giảng của trường mang tên Nguyệt Linh diễn ra ngắn gọn với chủ đề chính là phát động năm học bảo vệ môi trường.

Từ năm học 2019-2020, trường Marie Curie sẽ chuyển từ cốc nhựa, ống hút nhựa sang cốc giấy, ống hút giấy, sử dụng túi tự hủy thay cho núi nylon. Học sinh cam kết không dùng bọc vở nylon. Phụ huynh học sinh cam kết không đốt vàng mã. Ảnh: Việt Hùng.

10:37 05/09

Nữ sinh Việt Đức duyên dáng trong tà áo dài

11:17 05/09

'Tâm thư' siêng đọc sách, giỏi ngoại ngữ, chăm luyện kỹ năng của chủ tịch tỉnh Phú Yên

Nhân ngày đầu năm học mới, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương đã gửi “tâm thư” nhắn gửi học sinh ba yếu tố cần phải rèn luyện liên tục. Đó là siêng năng đọc sách, học giỏi ngoại ngữ, rèn thể chất và kỹ năng sống.

Theo ông Dương, tri thức, ngoại ngữ, kỹ năng sống là 3 điều cần thiết giúp học sinh có thể trở thành những công dân trí tuệ, có bản lĩnh và nhân cách. Ảnh: Nguyễn Minh.

11:34 05/09

Nghệ An mưa, lễ khai giảng diễn ra ở hội trường

Sáng 5/9, tại tỉnh Nghệ An, mưa khiến nhiều tuyến đường bị ngập nước nhưng một số trường học vẫn tổ chức khai giảng năm học mới. Nhiều em nhỏ được bố mẹ che chắn cẩn thận bằng áo mưa, ô dù vào tận phòng học. Một số đơn vị tổ chức lễ khai trong hội trường.

“Phòng hội trường quá nhỏ nên trường chỉ tổ chức khai giảng cho học sinh lớp 1. Từ lớp 2 đến lớp 5, một số em đạt thành tích cao sẽ đại diện tham dự, số còn lại được cô giáo chủ nhiệm tổ chức khai giảng ngay tại lớp học”, đại diện trường Tiểu học Hưng Dũng, TP Vinh, cho hay.

Theo thống kê, Nghệ An có 135 trường học (chủ yếu ở thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Thanh Chương, huyện Quỳnh Lưu và huyện Nam Đàn) thông báo hoãn, lùi ngày khai giảng từ tối 4/9 để ứng phó tình hình mưa lũ. Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo các trường học rút ngắn phần lễ khai giảng xuống dưới 30 phút và không báo cáo thành tích trong lễ. Ảnh: Phạm Hòa.

12:17 05/09

Học sinh nhí được chăm sóc tận tình ngày đến lớp

Tại lễ khai giảng năm học mới, nhiều em vào lớp 1 còn bỡ ngỡ, được thầy cô quan tâm chú đáo. Trong ảnh, cô giáo Trần Thị Duyên (áo trắng), chủ nhiệm lớp 2 trường Phan Đình Giót (Thanh Xuân, Hà Nội) và cô Lê Thị Kim Cúc, chủ nhiệm lớp 1A2, trường Tiểu học Thành Công A (Ba Đình, Hà Nội) liên tục chăm sóc cho các bạn nhỏ trên sân trường. Ảnh: Hoàng Hà - Hùng Nguyễn.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/le-khai-giang-mang-ten-nguyet-linh-o-ngoi-truong-khong-tha-bong-bay-post986520.html