Lễ khai giảng ngắn gọn và vui vẻ tại Trường Tiểu học Đông Ngạc B

Hòa trong không khí vui tươi, sôi nổi trên khắp cả nước, sáng 5/9, thầy và trò trường Tiểu học Đông Ngạc B (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã tưng bừng chào đón Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 với nghi lễ trang trọng, súc tích tạo niềm vui, hân hoan trong mỗi thầy, cô giáo và các em học sinh.

Bài diễn văn khai giản của cô Hiệu trưởng Ngô Thị Bích Hằng ngắn gọn, xúc tích

Từ sáng sớm, các bạn học sinh đã nô nức có mặt tại sân trường để chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới. Sân trường được trang trí rực rỡ với cờ hoa, biểu ngữ chào đón ngày tựu trường của 2.052 học sinh, khiến ai khi bước vào cũng đều trào dâng cảm xúc về ngày hội đến trường trang trọng, thiêng liêng.

Đặc biệt, trong ngày hội tựu trường năm nay, nhà trường tiếp tục triển khai sự đổi mới trong việc thực hiện Lễ khai giảng đơn giản, gọn nhẹ theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. Theo đó, công tác chuẩn bị và đón học sinh diễn ra từ lúc 7h – 7h30. Lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn, ý nghĩa và vui tươi.

Các em học sinh khối lớp 1 vui vẻ và rộn ràng trong ngày tựu trường

Sau nghi lễ chào cờ, nghe thư của Chủ tịch nước, là bài diễn văn ngắn gọn, xúc tích của cô giáo Hiệu trưởng Ngô Thị Bích Hằng về những thành tích tiêu biểu của nhà trường trong năm học 2017 - 2018, cũng như hướng phấn đấu của nhà trường ở năm học mới. Theo đó, năm học vừa qua, với phương pháp giáo dục đổi mới, thiết thực và hiệu quả, nhà trường đã có 8 em học sinh giỏi cấp Quốc gia, 2 học sinh giỏi cấp Thành phố và 38 em học sinh giỏi cấp Quận. Đặc biệt, nhà trường tiếp tục được UBND Thành phố Hà Nội công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”…

Trong năm học 2017 – 2018, nhà trường đã thực hiện thành công nhiều mô hình mới như “Thiếu nhi vui khỏe – Tự hào truyền thống – Tự tin hội nhập”, song song với thực hiện mô hình “4 ngày 5 tốt” thông qua việc điều chỉnh chương trình nhà trường để có thời gian dành cho hoạt động trải nghiệm (chủ yếu tiến hành theo đơn vị lớp, khối).

Đặc biệt, nhà trường đẩy mạnh việc đổi mới hoạt động giáo dục thể chất giúp học sinh vui khỏe bằng việc giảng dạy các trò chơi dân gian trong chương trình nhà trường (nhảy bao bố, kéo co, cướp cờ... tập trung rèn kĩ năng nhảy dây cho học sinh toàn trường) và đưa nội dung hội nhập vào: Phổ cập khiêu vũ, dân vũ cho học sinh toàn trường)...

Các em học sinh lớp 1 háo hức chào đón năm học mới

Năm nay, nhà trường có tổng số 2.052 học sinh, không chỉ riêng đội ngũ giáo viên lớp 1, mà toàn thể 84 cán bộ giáo viên, nhân viên của trường đều là những thầy cô giáo tâm huyết với nghề, yêu trẻ; luôn mạnh dạn tìm tòi, thay đổi phương pháp dạy học mới, chú trọng giáo dục học sinh toàn diện về các mặt không chỉ kiến thức, mà còn về đạo đức, kỹ năng sống…

Ngay sau bài diễn văn của cô Hiệu trưởng là nghi thức chào đón các em học sinh lớp 1- những học sinh lần đầu tiên được dự Lễ khai giảng. Các cô giáo và 618 em học sinh lớp 1 được chào đón trong tiếng trống trường rộn rã và những tràng pháo tay chào đón của các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các anh chị lớp lớn.

Các em học sinh khối lớp 5 nghiêm trang thực hiện nghi thức chào cờ

Sau phần lễ, học sinh nhà trường đã được tham dự phần hội với những tiết mục văn nghệ được thực hiện bởi các cô giáo và các em học sinh ở trường…rất nhiều các tiết mục văn nghệ hấp dẫn, sôi động đã tạo khí thế vui tươi cho học sinh bắt đầu năm học mới. Buổi lễ khai giảng diễn ra ấn tượng, để lại nhiều kỷ niệm đẹp với các em học sinh. Hy vọng với tâm thế, động lực này, thầy và trò trường Tiểu học Đông Ngạc B sẽ có một năm học mới nhiều thành công rực rỡ.

Một số hình ảnh đẹp tại Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 trường Tiểu học Đông Ngạc B:

Tiếng trống trường rộn rã chào đón năm học mới tại trường Tiểu học Đông Ngạc B

Phó Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Thị Thanh Huyền đọc thư của Chủ tịch nước tại Lễ khai giảng

Các tiết mục văn nghệ do các cô và trò học sinh trường Tiểu học Đông Ngạc B biểu diễn tại Lễ khai giảng

Sau phần Lễ khai giảng ngắn gọn, vui vẻ...các em học sinh lớp 1 được cô giáo đưa vào lớp làm quen với các bạn và lớp học

Đỗ Đạt

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/le-khai-giang-ngan-gon-va-vui-ve-tai-truong-tieu-hoc-dong-ngac-b-79536.html