Lễ khai giảng tại ngôi trường mang tên vị tướng Nguyễn Chơn

Sáng 5/9, hòa cùng không khí rộn ràng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, thầy và trò Trường THCS Nguyễn Chơn, TP. Đà Nẵng đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020. Đây là ngôi trường mang tên Thượng tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Chơn.

 Gia đình Thượng tướng Nguyễn Chơn trao tặng bức tượng Anh hùng Nguyễn Chơn cho nhà trường. Ảnh: VGP/Thế Phong

Gia đình Thượng tướng Nguyễn Chơn trao tặng bức tượng Anh hùng Nguyễn Chơn cho nhà trường. Ảnh: VGP/Thế Phong

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa chúc mừng thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên Trường THCS Nguyễn Chơn cùng toàn thể học sinh nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới.

Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sư đoàn 2, Viện Khoa học quân sự và môi trường, gia đình Thượng tướng Nguyễn Chơn; cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Nguyễn Chơn và cùng toàn thể học sinh nhà trường.

Trường THCS Nguyễn Chơn được thành lập theo Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 2/5/2019 của UBND quận Liên Chiểu tại địa chỉ số 89 đường Hồ Quý Ly (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng). Năm học 2019-2020 là năm đầu tiên ngôi trường mang tên người anh hùng quê hương Đà Nẵng đi vào hoạt động với 13 lớp học/457 học sinh.

Thượng tướng Nguyễn Chơn sinh năm 1927 tại huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam (nay là phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, khóa VII, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Đại biểu Quốc hội khóa VIII.

Ông đã tham gia đánh giặc từ thuở thiếu thời, được phân công về tiểu đoàn 19 Quảng Nam. Từ đó, ông bước chân vào con đường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc như ông từng nói: “Nghề bảo vệ Tổ quốc”.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ với nhiều thành tích vang dội, ông là vị tướng mở đầu cho phương châm “nắm thắt lưng địch mà đánh”, là một nhà chỉ huy quân sự xuất sắc, tài ba, đức độ, giàu nhân nghĩa, là sư đoàn trưởng bất khả chiến bại, một vị tướng bậc thầy về lối đánh “bóc trọc”, nghĩa là xóa sổ hoàn toàn đơn vị của địch. Ông được đánh giá là người chỉ huy “trên tin, bạn mến, dân thương, quân thù khiếp sợ”; là người sinh ra để chiến đấu, để tiến công.

Các em học sinh khối lớp 6 Trường THCS Nguyễn Chơn vui mừng chào đón năm học mới - Ảnh: VGP/Thế Phong

Trong quá trình hoat động cách mạng, ông lần lượt giữ các chức vụ: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2, Tư lênh Quân đoàn 2, Tư lệnh Quân khu V, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Với những cống hiến to lớn cho cách mạng, Thượng tướng Nguyễn Chơn đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Vợ Thượng tướng Nguyễn Chơn là Đại tá Trần Thị Lý. Bà được tuyên dương là Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân vào năm 1967 vì những thành tích xuất sắc trong chiến đấu đánh trả máy bay Mỹ ở thị xã Đồng Hới, Quảng Bình. Như vậy, đến nay, Thượng tướng Nguyễn Chơn và Đại tá Trần Thị Lý là cặp vợ chồng duy nhất được phong tặng danh hiện Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy, UBND TP. Đà Nẵng và gia đình Thượng tướng Nguyễn Chơn, Quận ủy, UBND quận Liên Chiểu đã quyết định lấy tên người anh hùng quê hương Đà Nẵng để đặt tên cho trường.

Thầy Mai Đình Minh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2019-2020, toàn thể cán bộ, giáo viên cùng các em học sinh trường THCS Nguyễn Chơn sẽ ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, lao động sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực “trồng người” nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh; phấn đấu xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy trong nhân dân, xứng đáng với vị thế của ngôi trường vinh dự mang tên vị tướng lừng danh Nguyễn Chơn, người con ưu tú của quê hương Đà Nẵng.

Thế Phong

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/giao-duc/le-khai-giang-tai-ngoi-truong-mang-ten-vi-tuong-nguyen-chon/374463.vgp