Lễ khai hạ tại chùa Thiên An (Bình Định)

Sáng 6-6 tại chùa Thiên An - thị xã An Nhơn, chư Tăng tại trú xứ đã cử hành lễ tác pháp An cư kiết hạ PL.2564 - DL.2020.

Quang cảnh buổi lễ

Tịnh nghiệp đạo tràng An cư chùa Thiên An do HT.Thích Ngộ Khải, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn, viện chủ chùa Thiên An làm thiền chủ; TT.Thích Đồng Thành, UV HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Bình Định, trú trì chùa Thiên An làm Hóa chủ với hơn 30 hành giả An cư.

Sau khi chư Tăng đảnh lễ Tổ sư, ĐĐ.Thích Đồng Ngữ, Tăng thường trú chùa Thiên An đã tác bạch cung thỉnh Thượng tọa Hóa chủ cử hành lễ tác pháp an cư.

Thượng tọa Hóa chủ đã niêm hương bạch Phật và thực hiện nghi thức đối thú tác pháp an cư.

Chư hành giả tác pháp an cư

Ba tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới-Định-Tuệ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.

Quảng Tiến

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//thoisu/2020/06/07/3ad692/