Lễ khai mạc SEA Games 30: Đêm của ánh sáng và âm nhạc

Lễ khai mạc SEA Games 30 được tổ chức vào lúc 18h (giờ Hà Nội) tại sân vận động Philippine Arena với nhiều màn biểu diễn đặc sắc mang đậm văn hóa nước tổ chức.

18h theo giờ Hà Nội, lễ khai mạc SEA Games 30 chính thức diễn ra trong sân vận động trong nhà Philippine Arena bằng màn biểu diễn của hàng trăm nghệ sĩ với các tiết mục mang đậm nét văn hóa của Philippines.

Ở sân điền kinh tại New Clark, võ sĩ quyền anh Manny Pacquiao rước đuốc, thắp sáng đài đuốc SEA Games 30.

Xuất hiện đầu tiên tại SEA Games 30 là đoàn thể thao Brunei với trang phục vest đen lịch lãm, phụ nữ có thêm khăn trùm đầu tối màu.

Đoàn thể thao Myanmar với trang phục vest xanh và chân váy truyền thống.

Campuchia diện trang phục màu tím, đồng tông màu với Quốc kì.

Đoàn thể thao Thái Lan, được coi là đối thủ của thể thao Việt Nam ở nhiều môn thi đấu tại SEA Games năm nay xuất hiện với 1.473 thành viên.

Đoàn Việt Nam tham dự với 856 thành viên, với gần 600 vận động viên, tranh tài ở hơn 40 môn thi đấu bước ra sân khấu. Người cầm cờ dẫn đầu là kiếm thủ Vũ Thành An, đây là lần thứ 4 VĐV môn đấu kiếm được lựa chọn là người cầm Quốc kì.

Đoàn thể thao Philippines với vai trò là nước chủ nhà bước ra sân khấu trong sự hò reo của khán giả.

Tổng thống Philippines, ông Duterte phát biểu, chính thức khai mạc SEA Games 30.

Đây là lần đầu tiên, lễ khai mạc SEA Games được tổ chức tại một sân vận động trong nhà. Hàng chục nghìn người đã có mặt để chào đón đoàn thể thao các nước tới Philippines dự đại hội Thể thao Đông Nam Á.
Ảnh: Zing

Xem thêm clip: Lễ khai mạc SEA Games 30: Những điều mong đợi - Nguồn: Youtube

Quỳnh Thư

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/le-khai-mac-sea-games-30-dem-cua-anh-sang-va-am-nhac-1310821.html