Lễ khánh thành Tượng đài chiến sĩ Công an Nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến

Sau hơn 5 tháng thi công, công trình Tượng đài 'Chiến sĩ Công an Nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến' đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Hoa Hạ

Đây là công trình đầu tiên trong 3 công trình lớn do Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai xây dựng hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, có ý nghĩa tinh thần to lớn giúp đồng bào chiến sĩ và nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn về tinh thần dũng cảm, sự chiến đấu, hy sinh anh dũng và những chiến công oanh liệt của đồng bào, chiến sĩ Công an Nhân dân vũ trang (CANDVT) bảo vệ giới tuyến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Đổng chí Nguyễn Đức Chính, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Hoa Hạ

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Tượng đài “Chiến sĩ CANDVT bảo vệ giới tuyến”. Ảnh: Hoa Hạ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị khẳng định: “Tượng đài Chiến sĩ CANDVT bảo vệ giới tuyến” là một công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị, lịch sử, nhân văn sâu sắc, là biểu tượng cho niềm tin, tình cảm, sự kính trọng, khát vọng hòa bình của cán bộ chiến sĩ BĐBP và nhân dân tỉnh Quảng Trị nhằm ghi nhớ công lao của của lực lượng Công an Nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) và đồng bào cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh bảo vệ giới tuyến, bảo vệ cột cờ Hiền Lương - Sông Bến Hải trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ HIền Lương-Bến Hải làm tốt việc quản lý, tuyên truyền về ý nghĩa tinh thần của công trình nhằm góp phần giáo dục truyền thống cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với các thế hệ trẻ, góp phần hun đúc lòng yêu nước, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, Quân đội và dân tộc Việt Nam anh hùng...

Hoa Hạ

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/le-khanh-thanh-tuong-dai-chien-si-cong-an-nhan-dan-vu-trang-bao-ve-gioi-tuyen/