LỄ KHỞI ĐỘNG CÁC SỰ KIỆN KỶ NIỆM 50 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM – PHÁP

Trưa 08/12, tại Nhà Quốc hội, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher đồng chủ trì Lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ CHỦ TRÌ LỄ ĐÓN VÀ HỘI ĐÀM VỚI CHỦ TỊCH THƯỢNG VIỆN PHÁP: GHI DẤU THÚC ĐẨY SÂU SẮC, THỰC CHẤT QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Cùng dự buổi Lễ, về phía Việt Nam có: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng...

Về phía Pháp có: Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và các lực lượng vũ trang của Thượng viện Pháp Christian Cambon; Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề xã hội, Chủ tịch Nhóm Thượng nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Catherine Deroche; Chủ tịch Nhóm Cộng sản Cộng hòa công dân và sinh thái ..

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam và Pháp có mối lương duyên về lịch sử, văn hóa và giao lưu nhân dân; khẳng định, Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Pháp, một nước có vị trí và vai trò quan trọng ở châu Âu và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, trong gần nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam - Pháp ghi nhận nhiều tiến triển rất tốt đẹp trên hầu khắp các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, khoa học - công nghệ, y tế…, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược tháng 9/2013 đến nay. Ở cấp độ khu vực, Pháp đã trở thành đối tác phát triển của ASEAN kể từ năm 2020 và ASEAN đã nâng cấp quan hệ với EU lên Đối tác Chiến lược từ tháng 6/2021. Đây là những cơ sở quan trọng để đưa quan hệ Việt Nam - Pháp có những bước phát triển mới. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ kỳ vọng vào truyền thống quan hệ giữa Việt Nam - Pháp, tiềm năng hợp tác giữa hai nước, cũng như tiềm năng trong quan hệ giữa ASEAN và EU.

Năm 2023 là năm đặc biệt, có ý nghĩa rất quan trọng khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược. Với quan hệ hai nước trong 50 năm qua, với quyết tâm chính trị của Lãnh đạo hai nước và sự nỗ lực của nhân dân hai nước, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Pháp sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực hơn. Đây cũng là dịp để thể hiện tình cảm tốt đẹp và tinh thần hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới; và Lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp hôm nay được xem là khúc nhạc dạo đầu hoàn hảo cho khải hoàn ca trong quan hệ hai nước.

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher phát biểu

Về phần mình, Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher bày tỏ xúc động được tham dự buổi lễ rất ý nghĩa này. Ông cho rằng, chặng đường gần 50 năm qua đã đánh dấu những bước tiến lớn của cả hai dân tộc, Việt Nam và Pháp đã cùng nhau xây dựng mối quan hệ đối ngoại đạt được nhiều thành tựu. Vượt lên những khác biệt, hai dân tộc đã tích cực trao đổi, tăng cường hợp tác, hướng tới tương lai, viết lên một câu chuyện đẹp cho hai đất nước.

Điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao hai nước gần 50 năm qua, Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher cho rằng, các chuyến thăm cấp cao đã tạo thêm xung lực cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước; mong muốn, thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục trao đổi Đoàn cấp cao nhằm tăng cường sự hiểu biết và thắt chặt hơn nữa quan hệ hai nước.

Chủ tịch Thượng viện Pháp cũng cho rằng, những kết quả tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam và Pháp gần 50 năm qua có tầm ảnh hưởng lớn, định hình lịch sử hai nước và định hướng cho sự phát triển trong tương lai của quan hệ hai nước. Việt Nam và Pháp đang hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát huy giá trị di sản, giáo dục và đào tạo… Chủ tịch Thượng viện Pháp hy vọng, trong năm 2023, nhiều sự kiện, dự án lớn sẽ được tích cực triển khai để tôn vinh mối quan hệ Việt Nam – Pháp, qua đó chia sẻ các giá trị văn hóa đặc sắc, ghi lại dấu ấn sâu đậm đối với nhân dân hai nước.

Tại buổi lễ, hai Chủ tịch đã thực hiện nghi thức công bố biểu trưng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng nhận thấy, trong gần nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam - Pháp ghi nhận nhiều tiến triển rất tốt đẹp trên hầu khắp các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, khoa học - công nghệ

Chủ tịch Thượng viện Pháp hy vọng, trong năm 2023, nhiều sự kiện, dự án lớn sẽ được tích cực triển khai để tôn vinh mối quan hệ Việt Nam – Pháp, qua đó chia sẻ các giá trị văn hóa đặc sắc, ghi lại dấu ấn sâu đậm đối với nhân dân hai nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher và đại biểu thực hiện nghi thức khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm./.

Hồ Hương- Phạm Thắng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=71306