Lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2024 triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa hướng về vùng đặc biệt khó khăn

Ngày 25/2, tại xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Huyện ủy Văn Bàn phối hợp tổ chức lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2024 với chủ đề 'Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng'.

Quang cảnh lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2024.

Các đại biểu, đoàn viên, thanh niên, Nhân dân tham dự lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2024.

Dự lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2024 có lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Lào Cai; Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam huyện Văn Bàn, tổ chức hội - đoàn thể huyện Văn Bàn, các đơn vị tài trợ và đông đảo Nhân dân trên địa bàn xã Nậm Chày.

Chị Giàng Thị Mai, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu khai mạc lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2024.

Tại Chương trình, ban tổ chức đã trao tặng xi măng hỗ trợ đổ nền nhà; tặng tuyến đường thắp sáng đường quê; tặng học bổng và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng kinh phí xây 2 nhà đại đoàn kết; tặng kinh phí cho thôn Khâm Dưới xây dựng nông thôn mới; tặng kinh phí cho người dân thôn Khâm Dưới mua con giống phát triển kinh tế; tổ công nghệ số cộng đồng tham gia hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản trực tuyến.

Tại chương trình, nhiều công trình, phần quà hỗ trợ Nhân dân xã Nậm Chày được trao tặng với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Tổng huy động xã hội hóa của Chương trình đạt trên 300 triệu đồng, thu hút khoảng 200 đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân tham gia.

Tháng thanh niên năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, bằng tinh thần “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”, quyết tâm đạt thành tích tốt nhất, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ VI hướng tới chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ban tổ chức vượt đường xa đem quà trao tặng các hộ dân thôn Khâm Dưới.

Qua 21 năm triển khai, Tháng thanh niên đã thực sự tạo dựng được hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới: Xung kích - tình nguyện - sáng tạo - dám dấn thân vào việc mới, việc khó, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước, là phương thức, môi trường để tập hợp, đoàn kết thanh niên, qua đó xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn, Hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp.

Thăm hộ dân được hỗ trợ xi măng đổ nền nhà tại thôn Khâm Dưới.

Hỗ trợ các hộ dân đổ nền nhà.

Tổ công nghệ số cộng đồng giúp hơn 100 người dân cài đặt app chuyển đổi số.

Trong đó đoàn viên thanh niên các dân tộc tỉnh Lào Cai đã phát huy vai trò xung kích tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế, các cấp bộ Đoàn triển khai nhiều hoạt động giúp cơ sở như: Tình nguyện bảo dưỡng và làm mới đường giao thông; khơi thông kênh mương; san gạt rác thải và đất đá bị sạt, sạt; xây dựng mới và sửa chữa nhà bán trú học sinh, nhà nhân ái, nhà văn hóa thôn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; giúp đỡ các hộ đoàn viên nghèo phát triển kinh tế; vận động đoàn viên đăng ký hiến máu tình nguyện; tặng quà và động viên hỗ trợ hộ nghèo tại các huyện, thị, thành phố và học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tổ chức ra quân các tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ nhân dân và đoàn viên thanh niên...

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/le-khoi-dong-thang-thanh-nien-nam-2024-trien-khai-nhieu-hoat-dong-an-sinh-xa-hoi-y-nghia-huong-ve-vung-dac-biet-kho-khan-post380408.html