Lễ kỷ niệm 240 năm ngày sinh, 160 năm ngày mất Nguyễn Công Trứ sẽ diễn ra vào chiều 15/12

Chiều 6/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh triển khai công tác tổ chức lễ kỷ niệm 240 năm ngày sinh, tưởng niệm 160 năm ngày mất danh nhân Nguyễn Công Trứ, đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Nghi Xuân.

Trên cơ sở kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm, đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. Nhiều hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm như: Liên hoan ca trù toàn quốc; Hội thảo khoa học “Nguyễn Công Trứ với lịch sử, văn hóa Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX"; xuất bản ấn phẩm "Thông Ngàn Hống"; hội thi sân khấu hóa “Tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp danh nhân Nguyễn Công Trứ” ở Nghi Xuân đã thành công tốt đẹp.

Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh liên tục đăng tải các tin, bài, phóng sự liên quan đến thân thế, cuộc đời, sự nghiệp Tướng công Nguyễn Công Trứ cũng như các hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm. Công tác tuyên truyền trực quan được triển khai rộng rãi ở các huyện, thị, thành phố dưới nhiều hình thức: Băng rôn, băng cờ, pano…

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Cảnh Thụy: Hiện nay, Sở VH-TT&DL đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các điều kiện đảm bảo, nhất là kịch bản chi tiết lễ kỷ niệm, hoàn thiện chương trình nghệ thuật “Nguyễn Công Trứ - Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”.

Sở VH-TT&DL đã kết nối với các đơn vị truyền thông để lễ kỷ niệm 240 năm ngày sinh và tưởng niệm 160 năm ngày mất Tướng công Nguyễn Công Trứ sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8, đài PT-TH các tỉnh: Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình sẽ tiếp phát truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm.

Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Hà Tĩnh Phan Trung Thành: Hiện nay Đài PT-TH tỉnh đang dần hoàn thiện phim tài liệu "Nguyễn Công Trứ - thông reo giữa trời" để phát trên kênh VTV1

Các đơn vị khác đã triển khai các công việc theo nhiệm vụ được phân công. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã xây dựng phương án tổ chức đưa đón đại biểu tham quan, học tập các mô hình xây dựng nông thôn mới; Sở Công thương đang tích cực hoàn thành các điều kiện đảm bảo để tổ chức Lễ hội Cam 2018.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh: Hiện nay, Công an tỉnh đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ tại các địa điểm tổ chức buổi lễ, nơi ăn nghỉ của các đại biểu và các địa điểm khác liên quan đến lễ kỷ niệm

Huyện Nghi Xuân tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về đất và người Nghi Xuân. Các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở TT&TT, Sở Y tế, Sở Tài chính, Tỉnh đoàn, Điện lực Hà Tĩnh, Viễn thông Hà Tĩnh…, tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho lễ kỷ niệm.

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam: Hiện nay, huyện đã phối hợp với Viện Âm nhạc Việt Nam sản xuất đĩa DVD và CD “Ca trù Cổ Đạm” và tích cực đẩy nhanh tiến độ tu bổ, chỉnh trang các hạng mục tại khu di tích Nguyễn Công Trứ.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các ngành trong công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý, lễ kỷ niệm 240 năm ngày sinh và tưởng niệm 160 năm ngày mất Tướng công Nguyễn Công Trứ sẽ được gắn kết với Lễ hội cam, gặp mặt các tướng lĩnh người Hà Tĩnh trên cả nước, vì vậy, đề nghị các ngành tập trung cao, tích cực phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong đó, huyện Nghi Xuân cần chủ động kết nối với các đơn vị để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của huyện và đón tiếp đại biểu tham quan một cách chu đáo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp tục tập trung cao, hoàn thành phần việc của mình, đảm bảo các chương trình diễn ra thành công

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo tiếp tục chỉ đạo Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp Nguyễn Công Trứ; Lễ hội cam và kết quả thực hiện kế hoạch KT-XH, phong trào xây dựng NTM của tỉnh năm 2018. Sở VH-TT&DL cần có kế hoạch tuyên truyền phù hợp trên hệ thống pano, áp phích, băng rôn và chủ động kết nối để tuyên truyền rộng rãi tại một số tỉnh, thành khác. Sở VH-TT&DL cần đặc biệt chú trọng chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để thực hiện tốt chương trình nghệ thuật “Nguyễn Công Trứ - làm cây thông đứng giữa trời mà reo”.

Chương trình kỷ niệm sẽ có điều chỉnh về thời gian tổ chức, trong đó, lễ kỷ niệm 240 năm ngày sinh, tưởng niệm 160 năm ngày mất danh nhân Nguyễn Công Trứ, đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Nghi Xuân sẽ diễn ra chiều 15/12.

Anh Hoài

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/le-ky-niem-240-nam-ngay-sinh-160-nam-ngay-mat-nguyen-cong-tru-se-dien-ra-vao-chieu-15-12/165174.htm