Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc sẽ được tổ chức vào tối 21/7

Sáng 7/6, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch thời gian qua, nghe báo cáo nội dung chi tiết lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, đại diện ekip chương trình lễ kỷ niệm đã trình bày dự thảo chương trình nghệ thuật. Với chủ đề “Ngã ba vận mệnh”, chương trình dự kiến diễn ra qua 3 chương: Mạch nguồn - Chiến trường - Bất tử.

Đại diện Công ty Người Sài Gòn trình bày dự thảo kịch bản chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc

Chương trình dự kiến được dàn dựng công phu với hệ thống âm thanh, ánh sáng sống động, sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian xen lẫn hiện đại như: đồng dao, dân ca Nghệ Tĩnh, hát xướng, nhạc giao hưởng... Xuyên suốt là hình ảnh người phụ nữ qua hai nhân vật người mẹ và cô gái chiến sỹ TNXP.

Nhạc sỹ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhạc sỹ Việt Nam: Âm nhạc sử dụng trong chương trình nghệ thuật đã được trau chuốt, lựa chọn rất kỹ càng. Có thể có nhiều tác phẩm âm nhạc được sử dụng nhưng mỗi tác phẩm chỉ sử dụng một vài đoạn điển hình, vì vậy thời lượng vẫn đảm bảo.

Thảo luận tại cuộc họp, đại biểu đã tập trung phân tích ý nghĩa, góp ý chủ đề, bổ sung nội dung các phần kịch bản và những hình ảnh đặc sắc cần thiết phải sử dụng trong chương trình nghệ thuật.

Đại biểu đề xuất cần thống nhất thời lượng diễn ra chương trình nghệ thuật; chương trình đảm bảo mới lạ nhưng vẫn làm nổi bật tầm vóc địa danh Ngã ba Đồng Lộc và những hình ảnh đấu tranh quật cường của quân, dân Hà Tĩnh trên chiến trường Đồng Lộc; đảm bảo kết nối giữa các không gian sân khấu.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Cần cân nhắc trong bố trí sân khấu, vị trí ngồi cho đại biểu, khán giả và sử dụng âm thanh, ánh sáng hài hòa trong chương trình nghệ thuật. Hiện nay, công tác chuẩn bị hội thảo khoa học đã cơ bản hoàn thành.

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã báo cáo tiến độ các công trình, phần việc liên quan. Riêng chương trình hội thảo dự kiến tổ chức tại Hà Tĩnh vào ngày 19/7. Nội dung phát thanh cùng với việc in sao đĩa CD tuyên truyền trên hệ thống trạm truyền thanh cơ sở đang được tiến hành. Hoạt động sáng tác, thu thập các tác phẩm văn học - nghệ thuật về đề tài Đồng Lộc để xuất bản sách đã hoàn thành…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Tổ đạo diễn cần trực tiếp xem xét lại hiện trường để có kế hoạch bài trí sân khấu phù hợp, ước lượng các điều kiện liên quan để tỉnh chủ động phương án.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao sự hỗ trợ của các đơn vị liên quan trong xây dựng nội dung, kịch bản chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc. Đồng thời, yêu cầu các thành viên ban tổ chức phối hợp chặt chẽ với ekip đạo diễn để tổng hợp, bổ sung hoàn thiện nội dung chương trình trên cơ sở đảm bảo hài hòa giữa các chương, sử dụng cân đối các chất liệu dân ca...

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu các thành viên ban tổ chức phối hợp chặt chẽ với ekip đạo diễn để tổng hợp, bổ sung hoàn thiện nội dung chương trình nghệ thuật

Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất, chương trình lễ kỷ niệm sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam vào tối 21/7/2018. Từ ngày 10/7 - 23/7 sẽ diễn ra chuỗi hoạt động cao điểm, vì vậy các ngành, đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ trong triển khai; tập trung hoàn chỉnh nội dung kịch bản tổng thể, đảm bảo thời lượng, quy mô, kết nối giữa các sân khấu; chú trọng chuẩn bị các điều kiện đảm bảo trên sân khấu.

Đối với các công trình xây dựng cơ bản, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Can Lộc chủ động đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy soát xét các chuỗi hoạt động triển khai trong tháng 6,7/2018; sớm lên kịch bản, nội dung chi tiết buổi lễ kỷ niệm. Các ban, ngành tiếp tục quan tâm, vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa.

Hiện tại, các công trình, phần việc hướng tới 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc đang được triển khai gấp rút. Công trình thay thế cột biểu tượng ngành Giao thông vận tải tại Ngã ba Đồng Lộc dự kiến hoàn thành trước 30/6/2018; công trình Trường Tiểu học Đồng Lộc đã hoàn thành phần thô và đổ sàn tầng 1; dự án nâng cấp, mở rộng QL 15B đoạn từ Ngã ba Đồng Lộc đến QL 1 phấn đấu rải thảm bê tông nhựa trước 15/7/2018... Hiện nay, trong số 288 nhà ở cần được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa đã có 246 nhà được các tổ chức, cá nhân đăng ký hỗ trợ xây dựng, còn 11 nhà xây mới và 31 nhà cần sửa chữa nhưng chưa có nguồn. Về nhà ở, riêng huyện Can Lộc đã vận động xây dựng 65 nhà.

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/le-ky-niem-50-nam-chien-thang-dong-loc-se-duoc-to-chuc-vao-toi-21-7/156011.htm