Lễ mặc áo đỏ cho các cụ cao tuổi ngày đầu Xuân

Mồng 4 Tết, khắp các địa phương của huyện Anh Sơn đã tổ chức lễ mừng thọ đầu Xuân cho các cụ cao tuổi trên địa bàn huyện. Đây là một nét đẹp văn hóa được tổ chức thường niên nhân dịp đầu Xuân năm mới thể hiện đạo lí kính trọng và biết ơn những người cao tuổi.

Tại UBND xã Tào Sơn (Anh Sơn) lễ mừng thọ được tổ chức tập trung tại hội trường của xã là dịp không chỉ để con cháu thể hiện lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, ông bà, mà còn để xã hội thể hiện sự kính trọng, ghi nhận những đóng góp của các bậc cao niên. Ảnh: Đào Thọ

Tại UBND xã Tào Sơn (Anh Sơn) lễ mừng thọ được tổ chức tập trung tại hội trường của xã là dịp không chỉ để con cháu thể hiện lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, ông bà, mà còn để xã hội thể hiện sự kính trọng, ghi nhận những đóng góp của các bậc cao niên. Ảnh: Đào Thọ

Những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" của các cụ góp vui trong ngày lễ. Ảnh: Đào Thọ

Các cụ được con cháu chế "kiệu" trên xe máy rước đến trụ sở xã. Ảnh: Đào Thọ

Những cụ tuổi 90 trở lên được mặc áo đỏ. Ảnh: Đào Thọ

Với các cụ và con cháu, đây là niềm vui lớn. Ảnh: Đào Thọ

Sau khi tổ chức chung tại xã, các cụ được rước về nhà để con cháu đọc thơ chúc thọ. Ảnh: Đào Thọ

Những người bạn già cùng chúc nhau niềm vui đầu Xuân. Ảnh: Đào Thọ

Đào Thọ

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/le-mac-ao-do-cho-cac-cu-cao-tuoi-ngay-dau-xuan-182709.html