Lê Ngọc Anh - chàng trai vàng trong làng kỹ thuật

Đó là anh Lê Ngọc Anh thuộc xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm Hà Nội - một trong những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của Thủ đô Hà Nội được đi dự ĐH Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI năm 2020.

Ngọc Anh, SN 1992, tại Nghệ An. Với niềm yêu thích khoa khọc kỹ thuật, anh dự thi vào trường ĐH Bách khoa, trở thành sinh viên ưu tú của trường. Năm 2014, Ngọc Anh ra trường và nộp hồ sơ vào xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm Hà Nội. Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, Ngọc Anh trúng tuyển, trở thành nhân viên trong tổ phụ tùng của xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm Hà Nội.

Ngọc Anh chia sẻ xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm Hà Nội là nơi làm việc mà rất nhiều bạn trẻ ra trường như anh ao ước được cống hiến. Tuy nhiên, “đầu vào” tại đây rất khắt khe. Ứng viên phải vượt qua rất nhiều vòng thi gay cấn mới có thể trúng tuyển. Nhưng đó chưa phải là đích đến cuối cùng bởi để trụ lại nơi đây là cả cuộc hành trình đòi hỏi sự lao động nghiêm túc cùng cố gắng không ngừng nghỉ. Minh chứng là các nhân viên mới sẽ phải nỗ lực hoàn thành công việc ở tất cả bộ phận và xuất sắc ở vị trí thế mạnh của mình. Ngọc Anh luôn tâm niệm không có thành công nào được trải hoa hồng nên anh luôn cố gắng hết mình trong công việc để đáp ứng yêu cầu của cơ quan cũng như không phụ lòng tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo cấp trên.

Anh Lê Ngọc Anh (người cầm cúp) đạt giải vô địch phần thi Phụ tùng Hội thi tay nghề Toyota 2018. Ảnh: NVCC

Anh Lê Ngọc Anh (người cầm cúp) đạt giải vô địch phần thi Phụ tùng Hội thi tay nghề Toyota 2018. Ảnh: NVCC

Là một nhân viên trẻ trong tổ phụ tùng - xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm Hà Nội, Ngọc Anh không ngừng học hỏi, có ý chí cầu tiến. Sau giờ làm chính, anh tích cực dành thời gian ở lại Cty để làm thêm, chủ yếu là để học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị em đồng nghiệp. Ngọc Anh chia sẻ, anh cảm thấy rất hài lòng về công việc của mình bởi thu nhập ổn định và môi trường làm việc lúc nào cũng năng động, kích thích sự sáng tạo, cống hiến của nhân viên.

Với sự cần mẫn, thông minh, không ngừng sáng tạo, Ngọc Anh cuối cùng cũng gặt hái được thành công sau 4 năm làm việc tại mái nhà xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm. Năm 2018, anh đại diện cho đơn vị mình dự thi Hội thi tay nghề Toyota toàn quốc với sự quy tụ tranh tài của 54 đại lý. Vượt qua nhiều vòng thi khắt khe, anh tiến thẳng vào vòng chung kết và giành cúp vàng phần thi nhân viên phụ tùng.

Với Ngọc Anh, giải thưởng này không phải là thành quả, sự nỗ lực của riêng bản thân mình mà là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, trong đó có sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các “tiền bối” đi trước. Quá trình làm việc, anh đã học hỏi được rất nhiều từ các đồng nghiệp trong đơn vị, từ đó rút ra cho mình những bài học bổ ích, giúp bản thân trưởng thành hơn. Bên cạnh việc học hỏi từ thực tế, Ngọc Anh còn tích cực lên mạng tìm kiếm kiến thức, ghi chép tỉ mỉ vào sách vở để không bị lãng quên. Gặp mỗi tình huống thực tế, anh lại đưa vào áp dụng, từ đó tạo cho mình thói quen học hỏi ở khắp mọi nơi.

Được biết, tại xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm Hà Nội, Lê Ngọc Anh được đánh giá là nhân viên có chuyên môn tay nghề cao, có tinh thần cầu thị trong công việc, được bạn bè, đồng nghiệp quý mến bởi lối sống nhiệt thành, luôn giúp đỡ mọi người.

Với những nỗ lực trong quá trình công tác, Ngọc Anh nhiều lần được cơ quan, Tổng Cty Vận tải Hà Nội khen thưởng. Bên cạnh đó, anh còn được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì những thành tích xuất sắc trong công tác, được công nhận danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của Thành đoàn Hà Nội năm 2019,… Anh cũng là một trong những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của Thủ đô Hà Nội vinh dự được bầu đi dự ĐH Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI năm 2020.

Mong muốn của Ngọc Anh trong thời gian tới là bản thân tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân, đồng thời nỗ lực nghiên cứu, cho ra nhiều sáng kiến, giúp cải thiện năng suất lao động, giúp ích cho xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm Hà Nội – ngôi nhà thứ hai của mình.

Thành tích của anh Lê Ngọc Anh:

- Vô địch phần thi Phụ tùng Hội thi tay nghề Toyota 2018

- Được công nhận danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của Thành đoàn Hà Nội năm 2019

- Giấy khen Tổng Cty Vận tải Hà Nội đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua cao điểm hưởng ứng năm an toàn giao thông quốc gia 2018.

- Bằng khen BCH Liên đoàn lao động TP Hà Nội vì “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua 2018”.

- Giấy khen của Tổng Cty Vận tải Hà Nội về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

- Bằng khen Chủ tịch UBND TP HN

- Giấy khen của GĐ xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm Hà Nội nhân viên dịch vụ xuất sắc nhất năm 2018.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/le-ngoc-anh-chang-trai-vang-trong-lang-ky-thuat-194886.html