Lệ Quyên cùng tình trẻ dạo chơi Hà Nội

Ca sĩ Lệ Quyên dành thời gian nghỉ ngơi bên người tình kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu tại Hà Nội sau live concert.

Cặp đôi diện đồ ton-sur-ton nắm tay nhau khi dạo quanh Hồ Gươm vào một buổi tối. Từ khi công khai tình cảm, họ thoải mái xuất hiện cùng nhau nhiều hơn ở các địa điểm công cộng.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu trao nhau ánh mắt tình tứ. Họ gặp nhau khoảng một năm trước qua công việc, sau đó dần nảy sinh tình cảm. Đến khi Lệ Quyên chính thức ly hôn, cô dần cởi mở và chia sẻ về tình trẻ với công chúng. Nữ ca sĩ thừa nhận, trong bất cứ mối quan hệ nào, cô đều dốc hết lòng cho đối phương. Ngược lại, tìm thấy người đàn ông mới của cuộc đời mình, Lệ Quyên cảm thấy thanh xuân như trở lại ở tuổi 40. Họ yêu nhau một cách mãnh liệt, gắn bó không rời từ công việc đến cuộc sống. Dịp này, Lâm Bảo Châu tháp tùng Lệ Quyên ra Thủ đô tổ chức chuỗi concert Người tình vào cuối tuần trước.

Lệ Quyên hạn chế chia sẻ về tình yêu hiện tại. 'Tôi cố gắng giữ gìn không phải cho tôi mà là cho người ấy. Anh đã dám ở bên tôi, yêu tôi, dám chấp nhận mọi thứ thì tôi cũng cần cho anh thêm sức mạnh để đương đầu mọi thứ bao gồm cả áp lực khi yêu người nổi tiếng', cô lý giải.

Sau khi hoàn tất đêm nhạc Người tình, Lệ Quyên dành thời gian nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè. Mỗi khi xuất hiện, cô luôn thu hút với thần thái sang chảnh, phủ đầy hàng hiệu. Nổi bật nhất là chiếc túi Hermes da cá sấu bạch tạng thuộc hàng hiếm trên thế giới.

Vì concert diễn ra trùng ngày sinh nhật của con trai - bé Bo, Lệ Quyên đã tổ chức một buổi tiệc ấm áp cho con trai trước đó. Cô luôn muốn bù đắp tình cảm, để bé Bo lớn lên như một đứa trẻ bình thường, đầy ắp sự yêu thương của bố mẹ.

Đi công tác xa, giọng ca Giấc mơ có thật không quên nhiệm vụ tập gym hai tiếng mỗi ngày giữ vóc dáng. Trong khoảnh khắc này, cô gây chú ý với bức ảnh tình cảm bên Lâm Bảo Châu bỏ trong ốp điện thoại.

Sáng 17/4, nữ ca sĩ cùng tình trẻ đáp chuyến bay tới Đà Lạt để biểu diễn.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/le-quyen-cung-tinh-tre-dao-choi-ha-noi-20210417181159645.htm