Lễ ra mắt Liên minh hành động vì khí hậu Việt Nam

Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF-Việt Nam) đã phối hợp với Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh (GreenID) tổ chức Lễ ra mắt Liên minh hành động vì khí hậu Việt Nam (VCCA) tại Huế (21/8) và TP Hồ Chí Minh (23/8).

Tọa đàm hành động vì khí hậu Việt Nam.

Liên minh hành động vì khí hậu Việt Nam (VCCA) là sáng kiến của Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh (GreenID) và Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF-Việt Nam). Liên minh có sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức phi Chính phủ, phi lợi nhuận, nhà cung cấp tài chính, cộng đồng người tiêu dùng, các trường đại học và các cơ quan đi tiên phong trong việc nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy phát triển xanh ở Việt Nam.

VCCA được thành lập với tầm nhìn hướng tới nền kinh tế carbon thấp vì sự an toàn, phát triển bền vững và thịnh vượng của Việt Nam. Liên minh sẽ kết nối nguồn lực và thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan để đẩy nhanh việc ứng dụng các giải pháp xanh, an toàn, bền vững với chi phí hợp lý và hiệu quả cho người dân Việt Nam.

Chia sẻ tại Lễ ra mắt VCCA, bà Ngụy Thị Khanh - Giám đốc GreenID cho biết: “Cứu lấy hành tinh này là nhiệm vụ khẩn cấp của tất cả mọi người. Tôi thực sự tin rằng lĩnh vực tư nhân, tài chính, các cộng đồng và chính quyền địa phương đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch sáng tạo để chuyển đổi sang năng lượng sạch và tạo nên một nền kinh tế có khả năng chống chịu tốt với biến đổi khí hậu.

Do đó, ngày hôm nay, chúng tôi cùng nhau thành lập Liên minh hành động vì khí hậu Việt Nam, cam kết hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ hướng tới mục tiêu phát triển carbon thấp”.

Ông Nithi Nesadurai - đại diện mạng lưới hành động vì khí hậu quốc tế chia sẻ tại Lễ ra mắt Liên minh hành động vì khí hậu Việt Nam (VCCA).

Hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu trong quá trình dịch chuyển năng lượng tại Đông Nam Á cũng như trên thế giới, có nhiều cơ hội giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Nhu cầu năng lượng ngày càng tăng trong nước có thể được đáp ứng bằng nguồn năng lượng tái tạo dồi dào và các giải pháp phát triển carbon thấp có khả năng chống chịu tốt với biến đổi khí hậu. Đó cũng là con đường để Việt Nam phát triển thịnh vượng và bền vững.

TS. Văn Ngọc Thịnh - Giám đốc quốc gia của WWF Việt Nam cho biết: “Biến đổi khí hậu là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với môi trường tự nhiên và sự tồn tại của loài người. WWF-Việt Nam tự hào là một trong những tổ chức sáng lập Liên minh hành động vì khí hậu Việt Nam.

Tôi kêu gọi tất cả các nhà quản lý của các khối tư nhân, các trường đại học, chính quyền địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận cùng tham gia VCCA và hành động vì khí hậu Việt Nam”.

Chương trình “Triệu ngôi nhà Xanh”

Sau khi thành lập, VCCA sẽ là một thành viên của Liên minh hành động vì khí hậu quốc tế (ACA), một mạng lưới toàn cầu bao gồm các liên minh tại các quốc gia cam kết hỗ trợ thực hiện và thúc đẩy các mục tiêu khí hậu của các quốc gia thành viên.

Về cơ bản, ACA sẽ hỗ trợ các liên minh mong muốn thực hiện mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu chỉ 1,5 độ C; hỗ trợ cộng đồng thực hiện các hành động vì khí hậu và kết nối với Chính phủ các quốc gia thúc đẩy các mục tiêu khí hậu.

Bên cạnh đó, ACA cũng hy vọng kết nối các liên minh nhằm nâng cao tiếng nói của tổ chức này trên bình diện quốc tế và tạo ra làn sóng hành động mạnh mẽ vì khí hậu toàn cầu.

Tính đến tháng 8/2019, Liên minh VCCA có tổng cộng 12 thành viên.

Sau khi thành lập, VCCA sẽ tập trung vào các lĩnh vực chính của nền kinh tế, bắt đầu với ngành năng lượng, một ngành vô cùng cần thiết cho sự phát triển lâu dài của Việt Nam và hiện là ngành chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng phát thải khí nhà kính của cả nước.

Trọng tâm hành động của VCCA sẽ bao gồm việc thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo và các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả tại các tòa nhà thương mại, khu dân cư; đồng thời phối hợp với chương trình “Triệu ngôi nhà Xanh”. Mục tiêu chung của chương trình đến năm 2030 là đưa vào sử dụng 1 triệu ngôi nhà thương mại, văn phòng và cơ sở sản xuất tại Việt Nam có áp dụng hệ thống điện mặt trời áp mái và các giải pháp xanh, tiết kiệm năng lượng.

Bên cạnh đó, VCCA cũng sẽ thúc đẩy các chương trình phát triển xanh khác như thành phố thông minh, xanh hóa sản xuất và sử dụng đất cho nông nghiệp xen kẽ với các công trình năng lượng tái tạo.

Lễ ra mắt Liên minh VCCA có sự tham gia của rất nhiều đại biểu các doanh nghiệp, tổ chức phi Chính phủ, phi lợi nhuận, người tiêu dùng và các cơ quan nghiên cứu về phát triển xanh tại Việt Nam.

Hoạt động của VCCA và các thành viên sẽ được điều phối bởi GreenID và WWF Việt Nam dưới sự hỗ trợ của ACA. Liên minh cũng sẽ có một phần hỗ trợ tài chính của Dự án SHIFT SEA (Dự án chuyển đổi tài chính sang đầu tư vào phát triển carbon thấp ở Đông Nam Á).

Dịch Phong – Quyên Hoàng (Ảnh: GreenID)

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/le-ra-mat-lien-minh-hanh-dong-vi-khi-hau-viet-nam.html