Lễ rước truyền thống quanh hồ Hoàn Kiếm kỷ niệm 595 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang

Chiều 3-6, gần 1.000 người dân đã tham gia lễ rước truyền thống quanh hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm) nhân dịp kỷ niệm 595 năm Ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428-2023).

Khoảng 17h, đoàn rước truyền thống với sự tham gia của gần 1.000 người gồm: Xe mô hình, kiệu rước Vua Lê Thái Tổ, các đội múa lân, múa rồng… bắt đầu di chuyển từ đình Nam Hương đi quanh hồ Hoàn Kiếm.

Màn rước truyền thống nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 595 năm Ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428-2023).

Lễ hội là dịp ôn lại truyền thống lịch sử, tôn vinh và phát huy những giá trị văn hóa lâu đời tốt đẹp của dân tộc.

Qua đó, đẩy mạnh quảng bá những giá trị văn hóa, kiến trúc nghệ thuật đặc trưng của khu di tích tưởng niệm Vua Lê Thái Tổ, gắn với sự phát triển của Thăng Long - Hà Nội.

Trưởng Tiểu ban Quản lý di tích đình Nam Hương Đặng Đức Phương cho biết: “Lễ kỷ niệm được tổ chức 5 năm một lần. Các nghi thức truyền thống trong lễ hội được chính quyền và người dân địa phương duy trì bao đời nay”.

Theo ông Phương, đây cũng là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử, qua đó phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Cũng như các lễ hội truyền thống khác, lễ hội là dịp để những người con xa quê đoàn tụ và tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân địa phương.

Thành viên của đoàn rước là những người dân sống tại 18 phường của quận Hoàn Kiếm.

Trên đường di chuyển quanh hồ Hoàn Kiếm, các cụ cao niên trong đoàn rước tiến hành dâng hương tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ.

Bà Nguyễn Thị Hà (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Chúng tôi vui, phấn khởi khi được tham gia lễ hội. Tôi hy vọng nét đẹp văn hóa đặc sắc của Việt Nam sẽ được gìn giữ và phát triển hơn nữa”.

Không khí sôi động trong màn biểu diễn nghệ thuật của các em thiếu nhi…

… và đội múa rồng.

Nét văn hóa dân gian đặc sắc giữa đô thị hiện đại.

Du khách nước ngoài tranh thủ lưu lại hình ảnh văn hóa đặc sắc khi tham quan Thủ đô Hà Nội.

Nhiều lễ vật của các dòng họ dâng lên Vua Lê Thái Tổ đi cùng đoàn rước.

Ngoài màn rước truyền thống, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm còn diễn ra các hoạt động như: Biểu diễn thư pháp, thi đấu cờ người, biểu diễn võ thuật... tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/1066130/le-ruoc-truyen-thong-quanh-ho-hoan-kiem-ky-niem-595-nam-vua-le-thai-to-dang-quang