Lễ tang NSND Doãn Hoàng Giang

Đạo diễn sân khấu gạo cội, NSND Doãn Hoàng Giang qua đời lúc 18h25 ngày 16/1 tại nhà riêng. Ông hưởng thọ 85 tuổi. Lễ tang của ông được tổ chức ngày 18/1.

Gia đình NSND Doãn Hoàng Giang cùng Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam thu xếp chuyện hậu sự cho ông. Lễ viếng bắt đầu từ 15h ngày 18/1 tại Nhà tang lễ quốc gia (5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Lễ truy điệu và đưa tang được tổ chức vào lúc 16h30 chiều cùng ngày. NSND Doãn Hoàng Giang được an táng tại quê nhà - Phát Diệm (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Chia sẻ với Tiền Phong, NSƯT Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - cho biết Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cùng gia đình bàn bạc, chuẩn bị kế hoạch cho lễ tiễn biệt vị đạo diễn tài hoa. Những học trò, "đệ tử" thân thiết của ông âm thầm lo việc khi ông vừa nằm xuống.

NSND Doãn Hoàng Giang - người đã góp phần làm nên một thời kỳ rực rỡ của sân khấu Việt Nam vào những năm 1980 của thế kỷ trước - đã rời cõi tạm lúc 18h35 ngày 16/1 tại nhà riêng sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Ông hưởng thọ 85 tuổi.

NSND Doãn Hoàng Giang được xem như biểu tượng thời đại của sân khấu chèo đương đại.

Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang sinh năm 1938, thuộc lớp thế hệ vàng thứ hai được tu nghiệp sang nước ngoài. Ông là người đi đầu trong việc cách tân chèo (chèo cải biên).

Trước khi trở thành đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang là diễn viên khóa I của Trường Sân khấu và điện ảnh Hà Nội. Tuy nhiên, sau những năm tháng làm diễn viên, ông nhận ra nghề đạo diễn mới thực sự là con đường yêu thích. NSND Doãn Hoàng Giang được xem như biểu tượng thời đại của sân khấu chèo đương đại.

Dưới bàn tay của vị đạo diễn tài ba này, hàng loạt vở chèo được tái hiện thành công rực rỡ. Những tác phẩm nổi tiếng của ông có thể kể đến vở kịch Nhân danh công lý, Hà Mi của tôi, Bài ca Điện Biên, vở chèo Nàng Si ta, vở cải lương Hoàng hậu Ba Tư, Nữ tướng Lê Chân...

Gia Linh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/le-tang-nsnd-doan-hoang-giang-post1503979.tpo