Lễ Thánh 5 năm mới tế một lần

Cự Đà là một ngôi làng còn giữ được nhiều nét văn hóa cổ, có lễ rước kiệu Thánh, 5 năm mới tổ chức một lần.

>> Một năm chăm 'lợn ông" cho một ngày lễ tế >> Loa thùng đang giết chết Hội Lim >> Lễ hội Chương Mỹ: Kiệu hội quay mấy chục vòng trên không Theo truyền thống, cứ 5 năm làng Cự Đà (thuộc xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) mới tổ chức hội xuân lớn một lần. Lễ hội xuân Canh Dần năm nay khai hội vào ngày 14/1 Âm lịch và diễn ra trong ba ngày 14,15,16. Sáng ngày 14 lễ rước kiệu Thánh từ miếu Cự Đà về Đình Vật Cự Đà, tổ chức lễ Tế Yên vị. Ngày 15 tổ chức lễ tế Thiên Địa, và hôm nay ngày 16 sẽ tổ chức lễ phù kiệu từ Đình trở về Miếu và tế Yên Vị. Lễ hội làng Cự Đà còn giữ được nhiều nét văn hóa cổ, tôn vinh các giá trị truyền thống của cha ông và cầu cho dân làng một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, nhà cửa êm ấm, gia đình hạnh phúc. Chùm ảnh lễ rước kiệu Thánh và lễ tế Yên Vị làng Cự Đà xuân 2010

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vanhoa/201003/Le-Thanh-5-nam-moi-te-mot-lan-896486/