Lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình trong ngày thống nhất 30/4

Lễ thượng cờ sáng 30/4 tại quảng trường Ba Đình diễn ra trang nghiêm do cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện.

Mỗi sáng trên Quảng trường Ba Đình luôn diễn ra lễ thượng cờ và chào cờ thiêng liêng, trang trọng do cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện.

Lễ thượng cờ trong sáng 30/4 có ý nghĩa hơn nữa khi kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020).

Lễ thượng cờ trong sáng 30/4 có ý nghĩa hơn nữa khi kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020).

Khoảng 5h50, khi các đồng chí tiêu binh chuẩn bị làm lễ là lúc cửa Lăng được mở ra. Bên trong nổi bật dòng chữ: Không có gì quý hơn độc lập, tự do.

Đoàn hành lễ khởi hành từ phía sau Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dẫn đầu đoàn là quân kỳ Quyết thắng.

Năm nay do đại dịch Covid-19, các chiến sĩ phải đeo khẩu trang trong lúc thực hiện nghi lễ.

3 chiến sĩ hồng kỳ nghiêm trang bước lên bục chuẩn bị thực hiện các nghi thức chính.

Các chiến sỹ thực hiện nghi thức thượng cờ.

Ảnh TTXVN

Đội hình thực hiện lễ thượng cờ, đi đầu là Quân kỳ Quyết thắng.

Đội tiêu binh diễu hành một vòng qua cửa Lăng

Do đại dịch Covid-19, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chưa mở cửa đón người dân vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Vũ Toàn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/le-thuong-co-tai-quang-truong-ba-dinh-trong-ngay-thong-nhat-304-1043515.vov