Lễ tiễn 2.000 lao động có thành tích xuất sắc 'Về Nhà Ăn Tết' 2020

Phát biểu tại Lễ tiễn người lao động, ông Neo Gim Siong Bennett, Tổng Giám đốc SABECO chia sẻ: 'Đây là năm thứ 2 liên tiếp SABECO tổ chức chương trình 'Về Nhà Ăn Tết.'

Hòa chung không khí cả nước rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý, Lễ tiễn 2.000 người lao động có thành tích xuất sắc được vinh danh trong khuôn khổ chương trình “Về Nhà Ăn Tết” 2020 của Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) diễn ra đầy hứng khởi tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20/1.

Ngay sau Lễ tiễn, đoàn người lao động đã di chuyển sang sân bay Tân Sơn Nhất, cũng như các chuyến xe để chuẩn bị khởi hành.

Cụ thể, với 5 chuyến chuyên cơ và 25 chuyến xe khách đã được SABECO bố trí sẵn sàng để đưa người lao động về nhà ăn Tết tại các tỉnh Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cà Mau, Kiên Giang.

Trong quá trình triển khai, chương trình "Về Nhà Ăn Tết 2020" đã ghi nhận những thành tích đáng tự hào của nhiều người lao động. Có những sáng kiến giúp tăng năng suất, tăng hiệu quả, cũng có những sáng kiến tiết kiệm chi phí cho công ty đến hàng tỷ đồng.

Điển hình, anh Phan Trường Phát, nhân viên Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân với sáng kiến “Thay thế thiết bị điều khiển bằng 2 bộ Pilot gần song song” giúp giảm nhân công và thời gian chỉ bằng 1/3 trước đây, tiết kiệm cho đơn vị hơn 12,6 tỷ đồng.

Hay như chị Hoàng Thị Thanh Nga, công tác tại Bưu điện trung tâm Nam Sài Gòn với sáng kiến “Cải tiến cài đặt in (BDD8) trên chương trình netpost” được áp dụng cho 170 bưu cục trên địa bàn thành phố, giúp Bưu điện thành phố tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng và sáng kiến “Cải tiến chương trình quản lý bưu chính chuyển phát (BDD10)” cũng được áp dụng cho 170 bưu cục, giúp Bưu điện thành phố tiết kiệm 353 triệu đồng mỗi năm.

Thành công của mỗi người lao động không chỉ trở thành niềm tự hào của gia đình họ, mà còn là một viên gạch nhỏ xây nên những cột mốc thành công chung của đất nước. Chính vì vậy, 2.000 người lao động được nhận vé “Về Nhà Ăn Tết” là 2000 câu chuyện truyền cảm hứng sẽ được lan tỏa đến mọi miền đất nước.

Phát biểu tại Lễ tiễn người lao động, ông Neo Gim Siong Bennett, Tổng Giám đốc SABECO chia sẻ: “Đây là năm thứ 2 liên tiếp SABECO tổ chức chương trình “Về Nhà Ăn Tết.”

Thông qua chương trình, SABECO mong muốn được tôn vinh và tiếp thêm nguồn cảm hứng cho những người lao động đã nỗ lực làm việc bằng niềm đam mê, kiên định và không ngừng sáng tạo để mang lại những giá trị tích cực cho bản thân và xã hội.

Chương trình "Về Nhà Ăn Tết" cũng là hoạt động trách nhiệm xã hội nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của của Việt Nam, đồng thời khích lệ và thúc đẩy tinh thần không ngừng vươn lên để đạt đến từng cột mốc thành công mỗi ngày của người dân Việt. Đó cũng là cam kết của SABECO - Đem lại niềm tự hào cho Việt Nam.”

SABECO bố trí 5 chuyến chuyên cơ và 25 chuyến xe khách. (Ảnh: Vietnam+)

SABECO bố trí 5 chuyến chuyên cơ và 25 chuyến xe khách. (Ảnh: Vietnam+)

Khởi động từ tháng 12/2019, chương trình “Về Nhà Ăn Tết” 2020 do SABECO phối hợp với Trung Ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của người lao động và công chúng cả nước.

Cùng với hoạt động tuyển chọn người lao động xuất sắc, trên fanpage chính thức của chương trình, hoạt động online “Về Nhà Ăn Tết” thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo cộng đồng mạng.

Hơn 700 bản hùng ca đã được tạo và hàng ngàn câu chuyện truyền cảm hứng đã được chia sẻ để ngợi ca những tấm gương nỗ lực vươn lên để đạt những thành quả đáng tự hào.

Sau Lễ tiễn, các chuyên cơ và các chuyến xe khởi hành sẽ tiếp tục lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cùng cảm hứng thành công tới mọi miền tổ quốc, cùng SABECO sát cánh với hành trình vươn lên như Rồng và đồng hành cùng niềm tự hào Việt Nam./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/le-tien-2000-lao-dong-co-thanh-tich-xuat-sac-ve-nha-an-tet-2020/619420.vnp