Lễ tổng kết 20 năm Đường hoa Nguyễn Huệ

Tối 9/3, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ tổng kết 20 năm Đường hoa Nguyễn Huệ giai đoạn 2004 - 2023. Đây là chương trình do UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo, với sự chủ trì tổ chức của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp cùng các sở, ban, ngành Thành phố và doanh nghiệp thực hiện.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ, chia sẻ hành trình triển khai Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 và giai đoạn 2004 - 2023.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ, chia sẻ hành trình triển khai Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 và giai đoạn 2004 - 2023.

Tính đến Tết năm 2023, Đường hoa Nguyễn Huệ là Đường hoa thứ 20 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ lần đầu tiên vào năm 2004. Trong đó, chỉ riêng lần đầu tiên tổ chức vào Tết Giáp Thân 2004 là năm duy nhất Đường hoa Nguyễn Huệ không có hình ảnh linh vật. Đến các Tết Bính Tuất 2006 và Tết Đinh Hợi 2007, linh vật cổng Đường hoa Nguyễn Huệ là hình ảnh đàn chó đá và bầy heo đất, vốn là những hình ảnh quen thuộc thường thấy trong đời sống hằng ngày. Mười bảy năm còn lại, linh vật cổng Đường hoa Nguyễn Huệ được thiết kế riêng, luôn là tâm điểm được nhiều người chờ đợi.

Ông Trương Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Saigontourist Group, kiêm Trưởng ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 chia sẻ, Đường hoa Nguyễn Huệ lần thứ 20 Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Xuân an vui, xuân thịnh vượng”, đã đạt được kỷ lục cao nhất trong 20 năm qua với trên 1,2 triệu lượt khách tham quan. Mặc dù chào đón số lượng khách tham quan kỷ lục nhưng Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 gần như chưa bao giờ bị quá tải. Đánh dấu tuổi 20, Đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành nơi vui chơi, giải trí của du khách trong và ngoài nước đến Thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi dịp Xuân về Tết đến. Đặc biệt, Đường hoa Nguyễn Huệ đã khẳng định là công trình văn hóa đặc sắc của Thành phố Hồ Chí Minh với không gian thiết kế mang vẻ đẹp của nhiều vùng miền trên cả đất nước. Cùng với đó, hoạt động vui chơi, giải trí, ẩm thực... đa dạng đặc sản địa phương tại Đường hoa Nguyễn Huệ đã góp phần phục vụ công chúng trong và ngoài nước đến Thành phố.

Ở góc độ chuyên môn, ông Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc Việt Nam, Thành viên Hội đồng nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 2017 - 2023 chia sẻ, công trình Đường hoa Nguyễn Huệ là thành quả của cả tập thể và sự đổi mới, sáng tạo không ngừng của các đơn vị tham gia. Ban tổ chức luôn không ngừng nỗ lực cải thiện chuyên môn, đảm bảo mục tiêu, ý nghĩa của công trình qua từng năm, mang lại cảm giác mới lạ, độc đáo cho công chúng trong và ngoài nước. Ban tổ chức và các đơn vị tham gia không ngừng đổi mới nhưng vẫn có kế thừa, nhất là thể hiện được khát vọng của chính quyền và người dân Thành phố.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chính quyền Thành phố luôn kỳ vọng về Đường hoa Nguyễn Huệ như một điểm đến đặc sắc hàng năm, bên cạnh nhiều biểu tượng độc đáo khác của Thành phố. Chính quyền Thành phố luôn hướng đến mục tiêu mang lại cho người dân, du khách trong và ngoài nước đến Thành phố Hồ Chí Minh một Đường hoa Nguyễn Huệ độc đáo, mới lạ vào mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Qua từng năm, công tác tổ chức luôn có những thách thức và áp lực riêng, nhưng chính quyền Thành phố sẽ đồng hành cùng các đơn vị tham gia tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ để duy trì và phát huy giá trị công trình văn hóa đặc sắc mang thương hiệu riêng của địa phương.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Ban tổ chức trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đường hoa Nguyễn Huệ giai đoạn 2004 - 2023.

Trong khuôn khổ lễ tổng kết, lãnh đạo Thành phố và Ban tổ chức đã trao tặng Biểu trưng và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho 53 tập thể và 113 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đường hoa Nguyễn Huệ. Trong đó, Cơ quan thường trú TTXVN tại Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự là 1 trong 31 tập thể và 49 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đường hoa Nguyễn Huệ trong giai đoạn 2004 - 2023.

Tin, ảnh: Mỹ Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/le-tong-ket-20-nam-duong-hoa-nguyen-hue-20230309223050081.htm