Lễ trao quyết định Viện trưởng Viện Phát triển văn hóa dân tộc

Ngày 25/8/2022, tại Hà Nội, Viện Phát triển văn hóa dân tộc đã tổ chức công bố các quyết định miễn nhiệm Viện trưởng đối với ông Cù Huy Điển và quyết định bổ nhiệm Viện trưởng đối với ông Trần Đức Nam.

TS. Lê Doãn Hợp trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Viện trưởng Trần Văn Nam

Dự lễ công bố các quyết định nhân sự của Viện có TS. Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; hiện là Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện và đông đủ lãnh đạo, thành viên Hội đồng khoa học, trưởng các bộ phận chuyên môn của Viện. Đồng thời, tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo một số công ty, đối tác chuyên môn của Viện.

Tại buổi lễ, Phó Viện trưởng Lạc Văn Tú đã công bố các quyết định của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam về việc miễn nhiệm Viện trưởng đối với ông Cù Huy Điển; quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Nam, Phó Viện trưởng thường trực làm Viện trưởng.

Thay mặt Hội đồng quản lý Viện, TS.Lê Doãn Hợp đã trao các quyết định nói trên cho hai ông Cù Huy Điển và Trần Văn Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Viện trưởng Cù Huy Điển xúc động ôn lại các ký ức, kỷ niệm trong những ngày đầu thành lập, những kết quả đạt được sau hơn 3 năm Viện ra đời và hoạt động; đặc biệt là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân, thiện nguyện của gia đình Phó Viện trưởng Lạc Văn Tú ở các địa phương Hà Nội, Bắc Giang, Nam Định... Những hoạt động đó đã góp phần lan tỏa giá trị nhân văn Việt Nam; đồng thời phấn đấu vì cái đẹp văn hóa, nhân ái cũng là mục đích ra đời và hoạt động của Viện Phát triển văn hóa dân tộc. Do tuổi cao, sức khỏe không cho phép tiếp tục đảm trách công việc của Viện, từ lâu ông bày tỏ nguyện vọng xin được nghỉ và nay được chấp thuận sau khi có người đủ khả năng và nhiệt tình giữ trách nhiệm Viện trưởng.

Nguyên Viện trưởng Cù Huy Điển cám ơn tập thể Viện luôn dành cho ông tình cảm tốt đẹp và chúc Viện phát triển, có nhiều đóng góp vào việc phát triển văn hóa dân tộc.

TS. Lê Doãn Hợp phát biểu tại buổi lễ

Viện trưởng Trần Văn Nam, trong phát biểu đã cám ơn Hội đồng quản lý Viện, lãnh đạo Liên hiệp Hội đã tin tưởng giao phó trách nhiệm Viện trưởng; đồng thời nguyện đem hết khả năng và tâm huyết đóng góp vào sự phát triển của Viện. Ông cũng ghi nhận và đánh giá tích cực sự đóng góp của nguyên Viện trưởng Cù Huy Điển.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện, TS. Lê Doãn Hợp đã nói đến vai trò của văn hóa, nhắc lại nhiều luận điểm quan trọng trong bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuối năm 2021; nêu nhiều trăn trở đối với sự nghiệp chấn hưng văn hóa dân tộc.

Theo ông, hiện nay để chấn hưng và phát triển văn hóa dân tộc là làm tốt “5 trụ cột” chính; Đó là xây dựng văn hóa gia đình, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở, có những tác phẩm văn học nghệ thuật đỉnh cao và gìn giữ, phát huy các giá trị di sản vật thể và phi vật thể. TS. Lê Doãn Hợp cho rằng, Viện Phát triển văn hóa dân tộc có thể đóng góp hiệu quả vào quá trình đó; xác định dự án thiết thực, dễ làm trước, khó làm sau và phải làm hiệu quả.

Lãnh đạo Viện và một số nhà khoa học tham gia buổi Lễ

Ngô Đức Hành

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/le-trao-quyet-dinh-vien-truong-vien-phat-trien-van-hoa-dan-toc-a14882.html