Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười tổ chức vào 9 giờ, ngày 7/10/2018, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu lần cuối, vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Ngày 7/10, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tiếp tục tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.

13h00, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng đã được cử hành tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Phút mặc niệm, vĩnh biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Mộ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê hương ông - Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đội nghi lễ thực hiện nghi thức đóng huyệt mộ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các chiến sỹ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, phát biểu cảm ơn và tuyên bố kết thúc Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được đưa tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức an táng. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đông đảo nhân dân địa phương tham dự buổi lễ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các tăng ni thực hiện nghi thức cầu siêu trước khi chuyển linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới huyệt mộ để an táng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

11h25', Linh cữu nguyên Tổng Bí thư được di chuyển tới khu an táng để làm lễ.

11h12, Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về đến gần khu an táng ông ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì.

11h9', Đoàn xe chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư về đến ngã Ba Đông Mỹ, lối vào khu an táng.

10h40, Đoàn linh xa chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên đường Giải Phóng, hướng về quê nhà ông ở huyện Thanh Trì.

10h35, Cỗ linh xa chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua Lăng Bác

Người dân xã Đông Mỹ, quy hương cố Tổng Bí thư Đỗ Mười đã đứng chờ từ sáng nay

10h, Cỗ linh xa chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười lăn bánh chầm chậm trên đường phố Hà Nội

9h, các lãnh đạo Đảng và nhà nước tập trung tại hội trường để làm lễ truy điệu cho nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ truy điệu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). (Nguồn: TTXVN)

Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười làm lễ truy điệu. (Ảnh; Minh Sơn/Vietnam+)

Bên trong Nhà tang lễ, các lực lượng đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ truy điệu.

Phía bên ngoài Nhà tang lễ Quốc gia. Rất đông người đã cầm ảnh của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để chờ đến giờ làm lễ truy điệu

Ngày 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tính đến 17h 00 ngày 06/10, tại Nhà tang lễ quốc gia, thành phố Hà Nội, tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đã có trên 1.500 đoàn với trên 50 nghìn người; hơn 100 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế; có 03 đoàn lãnh đạo cấp cao của Cuba, Lào, Campuchia đến viếng đồng chí Đỗ Mười.

TH

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/le-truy-dieu-le-an-tang-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-n11009.html