Lê Tú Chinh trở lại, 1.003 thành viên thể thao Việt Nam dự SEA Games 32

Cắt giảm 15 thành viên so với dự kiến ban đầu, thành phần đoàn TTVN tham dự SEA Games 32 đã chính thức được công bố với số lượng đông đảo bậc nhất trong lịch sử.

Ngày 17-4, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) dự SEA Games 32 với 1.003 thành viên. Đây là lực lượng đông nhất mà TTVN cử tham dự một kỳ SEA Games bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Đoàn TTVN với 1.003 thành viên sẽ tham dự SEA Games 32

Khác với dự kiến ban đầu, trưởng đoàn TTVN dự SEA Games 32 không phải vị "tổng quản" quen thuộc Trần Đức Phấn mà trọng trách chính thức được trao cho ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cùng với hai phó đoàn là các ông Hoàng Quốc Vinh (Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1) và Ngô Ích Quân (Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2). Thành phần đoàn TTVN bao gồm trên 700 VĐV, 38 lãnh đội, 190 HLV, 10 chuyên gia, 64 bác sĩ và cán bộ đoàn.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt (bìa phải) tại lễ rước đuốc SEA Games 32

Trong số 1.003 thành viên đoàn TTVN, một số thành viên các bộ môn như: thể thao điện tử, ba môn phối hợp (triathlon), khiêu vũ thể thao... sẽ tham dự SEA Games 32 bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Chỉ tiêu thành tích của đoàn TTVN là giành từ 90 -120 huy chương vàng, xếp trong ba đoàn đứng đầu SEA Games 32.

Được quan tâm nhiều nhất trong thành phần đoàn TTVN là trường hợp của VĐV Lê Tú Chinh, người đã vắng mặt tại SEA Games 31 do phải phẫu thuật chữa chấn thương và suýt phải vắng mặt tiếp kỳ SEA Games thứ nhì liên tiếp vì lý do phải "cắt giảm kinh phí".

Lê Tú Chinh (0958) sẵn sàng trở lại đường đua SEA Games 32

Tuyển thủ có biệt danh "nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á" Lê Tú Chinh đã chuyên cần tập luyện hồi phục và chính thức trở lại tại Cúp Điền kinh Tốc độ TP HCM hồi đầu tháng 4. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, thành tích của cô tại giải đấu này không thực sự ấn tượng và vì thế, nếu chọn cô mà bỏ qua tư cách tham dự của các VĐV có thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc thì thật sự không công bằng. Đó là chưa kể thông số thành tích của Tú Chinh có thể không đủ để cạnh tranh huy chương ở các nội dung 100 m và 200 m nữ tại SEA Games 32.

Tuyển bóng đá nữ được giao nhiệm vụ bảo vệ HCV SEA Games

Bỏ qua những lời đồn đại của dư luận, Lê Tú Chinh cuối cùng vẫn có tên trong thành phần đoàn TTVN tham dự SEA Games 32, theo đúng tinh thần chỉ đạo của bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng là không được bỏ sót bất cứ VĐV tài năng nào, đồng thời phải nâng cao công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo sức khỏe cho VĐV, thành viên đoàn TTVN; phòng, chống việc sử dụng doping nhằm đạt thành tích bằng mọi giá.

Liên quan đến chỉ tiêu của đoàn TTVN, bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị các VĐV phải thi đấu nỗ lực vì màu cờ sắc áo Tổ quốc. Riêng hai môn bóng đá nam và nữ cố gắng bảo vệ huy chương vàng.

Đông Linh - Ảnh: Hoàng Triều, Đào Tùng, Đăng Phúc, Mai Hoàng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/le-tu-chinh-tro-lai-1003-thanh-vien-the-thao-viet-nam-du-sea-games-32-20230417174758059.htm