Lễ tưởng nhớ Ngô Quyền đại thắng giặc ngoại xâm trên sông Bạch Đằng lịch sử

Sáng 1/3 (tức 16 tháng Giêng năm Canh Dần), tại Hải Phòng đã tưng bừng diễn ra lễ khai hội Từ Lương Xâm (quận Hải An) trong 3 ngày (16, 17 và 18 tháng Giêng) với nhiều nghi lễ truyền thống và hoạt động văn hóa tâm linh tưởng nhớ người Anh hùng dân tộc Ngô Quyền (Đức Vương Ngô Quyền) đại thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 nhân dịp kỷ niệm 1072 năm Chiến thắng Bạch Đằng lịch sử và 1066 năm Ngày mất của Đức Vương.

Trong trận thủy chiến với quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 giành thắng lợi, mở ra trang sử mới của dân tộc, vĩnh viễn chấm dứt ách đô hộ của của phong kiến Phương Bắc, giành độc lập, tự chủ cho non sông, Ngô Quyền đã chọn Từ Lương Xâm, cách sông Bạch Đằng không xa làm đại bản doanh chính để chỉ huy đánh giặc. Từ Lương Xâm vang danh từ đấy. Tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Ngô Quyền, nhân dân địa phương đã lập bàn thờ trên chính mảnh đất xưa, nơi Ngô Quyền dừng chân diệt giặc cũng như tại nhiều nơi ở thành phố và trên đất nước đều lập đền thờ ông. Từ Lương Xâm được suy tôn là "Từ Cả" trong số các đền thờ Ngô Quyền tại Hải Phòng. Từ năm 1986, Từ Lương Xâm được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia và được Nhà nước đầu tư hàng chục tỷ đồng để trùng tu, nâng cấp, mở rộng khu di tích hàng nghìn mét vuông do chính nhân dân địa phương tự nguyện hiến đất. Lễ hội năm nay có quy mô lớn hơn so với mọi năm với tượng đài Đức Vương Ngô Quyền cao 11,37 m được chế tác bằng chất liệu đá đúc granit phủ đồng điện phân có tổng kinh phí 14 tỷ đồng bằng nguồn kinh phí "xã hội hóa" vừa kịp hoàn thành và đưa vào chiêm bái. Ngoài phần lễ với các nghi thức lễ rước truyền thống của 8 phường trên địa bàn, biểu diễn trống hội, múa cờ, múa rồng, múa lân, lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các trò chơi dân gian sôi động thu hút hàng nghìn người dân địa phương và các tỉnh đến tham dự. Trước đó, đêm 27 rạng ngày 28/2, tại Linh từ đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo (Tràng Kênh, Thủy Nguyên, Hải Phòng), nằm kề bên sông Bạch Đằng đã diễn ra lễ khai ấn đầu Xuân, cầu cho "Quốc thái Dân an" của Đức thánh Quốc công tiết chế Hưng đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn- người anh hùng dân tộc chiến thắng giặc Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng lịch sử./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=390936&co_id=30071