Lê Văn Duẩn cán đích đầu tiên

Sáng 11-9, Cuộc đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017, tiếp tục diễn ra chặng 9 từ Quảng Ngãi đi Qui Nhơn với lộ trình dài 171km. Ở chặng đua này, một lần nữa Lê Văn Duẩn (Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh) chứng tỏ bản lĩnh, khi tung ra cú nước rút hoàn hảo để cán đích đầu tiên, qua đó củng cố vững chắc chiếc áo xanh với 177 điểm.

Khi đoàn đua đi được hơn 10km thì Lê Văn Duẩn đã chủ động tấn công tách tốp, kéo theo khoảng 8 tay đua khác, như: Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Quốc Cường (Domesco Đồng Tháp)… để đua tranh điểm thưởng dọc đường. Cách đích 30km, tốp đầu đã bị nhóm phía sau bắt kịp, tạo thành một tốp đông về đích. Lê Văn Duẩn được ê-kíp Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh hỗ trợ tốt đã cán đích đầu tiên tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn) sau 4 giờ 31 phút 28 giây.

Lê Văn Duẩn (áo xanh) về nhất chặng 9 bằng cú nước rút ngoạn mục.

Đông đảo người dân Bình Định cổ vũ cho đoàn đua.

Các tay đua tranh tài qua những bờ biển đẹp của tỉnh Bình Định.

Tay đua Changpad Kritsada (Thái Lan) có mặt trong tốp về đích nên vẫn giữ áo vàng với tổng thời gian 26 giờ 04 phút 26 giây.

Sáng 12-9, 12 đội đua sẽ bước vào chặng 10, đua cá nhân tính giờ 10km vòng quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Tin, ảnh: ĐÌNH HÙNG - NGUYỄN HUY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/le-van-duan-can-dich-dau-tien-517503