Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại TP Hồ Chí Minh

Trong không khí Quốc tang trang nghiêm tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), lãnh đạo và người dân thành phố bày tỏ lòng thương tiếc đối với sự ra đi đột ngột của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trong không khí Quốc tang trang nghiêm tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), lãnh đạo và người dân thành phố bày tỏ lòng thương tiếc đối với sự ra đi đột ngột của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại TP Hồ Chí Minh diễn ra trang nghiêm, thành kính với tấm lòng tiếc thương vô hạn.

Đến viếng tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ sớm PGS.TS Đặng Việt Bích (73 tuổi), con trai cố Tổng bí thư Trường Chinh, cho biết khi xem tivi, ông thấy Chủ tịch nước hôm họp cải cách tư pháp đã khá yếu, tuy nhiên ông nghĩ Chủ tịch nước sẽ "cầm cự" được, không ngờ ông lại ra đi nhanh và đột ngột như vậy.

"Có thể nói, Chủ tịch nước là một người có công rất lớn đối với ngành công an. Ông xuất thân là một vị tướng của ngành công an nhân dân Việt Nam. Trong thời kì chiến tranh, Nhà nước, Chính phủ tăng cường lực lượng quân đội để đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc thì trong thời bình Nhà nước lại tăng cường lực lượng cho ngành công an để giữ ổn định chính trị trong và ngoài nước", PGS.TS Đặng Việt Bích nói.

Gia đình PGS.TS Đặng Việt Bích bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Chủ tịch nước.

Trong khi đó, anh Đặng Nguyễn Đức Thuận, cháu cố Tổng bí thư Trường Chinh, cho biết gia đình luôn coi Chủ tịch nước Trần Đại Quang như người thân. "Hồi đầu năm, nhân dịp 100 năm ngày sinh của cố Tổng bí Thư Trường Chinh, gia đình đã được gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ông là một người thân thiện và rất gần dân. Chủ tịch nước Trần Đại Quang được xem là người lính xuất sắc của cụ Trường Chinh và người lính này đã làm tròn nhiệm vụ của mình đối với ngành công an, đối Đảng, Nhà nước và nhân dân".

Đoàn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh - do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn - đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký Hội đồng trị sự, Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết: "Là công dân Việt Nam, chúng tôi đau buồn khi vị Chủ tịch nước ra đi đột ngột. Đoàn chúng tôi có hơn 30 người, đại diện cho Hội cựu chiến binh, đoàn Văn phòng trị sự, đại diện các tăng ni, phật tử phía Nam rất đau buồn đến viếng Chủ tịch nước bằng cả tấm lòng thành kính. Lúc sinh thời, Chủ tịch nước đã có cuộc sống rất bình dị, rất lo lắng cho đất nước và điều đó đã ăn sâu vào trong tình cảm của người dân".

Hòa thượng Thích Huệ Thông cùng đoàn đại biểu Phật giáo đến viếng Chủ tịch nước.

Đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân viết trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí đã có những cống hiến đến phút cuối cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta. Xin kính cẩn nghiêng mình trước đồng chí. Xin vĩnh biệt và xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất".

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng các lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đoàn đại biểu Phật giáo TP Hồ Chí Minh đến viếng Chủ tịch nước.

Đoàn đại biểu Công an TP Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu các ban, ngành, đoàn thể TP Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Gia đình Cố Tổng Bí thư Trường Chinh cũng đã đến lễ viếng.

Đoàn đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Đông đảo người dân đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội trường Thống Nhất TP Hồ Chí Minh.

Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại TP Hồ Chí Minh.

Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/le-vieng-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-tai-tp-ho-chi-minh-20180926090333722.htm