Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

Sáng nay (06/10), Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức trang trọng Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng gia đình và đông đảo đại diện cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc đã tham dự lễ viếng.

Thay mặt Đại sứ quán - Đại biện lâm thời Phạm Thanh Bình đọc điếu văn bày tỏ niềm xúc động và tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; nêu bật những cống hiến to lớn của đồng chí Đỗ Mười đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đã thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ Trung Quốc đến Đại sứ quán Việt Nam đặt vòng hoa, viếng và ghi sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là bậc lão thành cách mạng đã trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc; trực tiếp tham gia và đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp vĩ đại đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa do Đảng ta và Bác Hồ lãnh đạo.

Khi đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) từ tháng 6/1988 đến tháng 6/1991 và trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng từ tháng 6/1991 đến tháng 12/1997, đồng chí Ðỗ Mười đã cùng các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước nghiên cứu đưa ra nhiều quyết sách, thiết kế đường lối, chính sách đổi mới mang ý nghĩa lịch sử cho đất nước; đã trực tiếp hoạch định và quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp mang tầm chiến lược, đưa Cương lĩnh 1991 đi vào cuộc sống, đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, bước đầu định hình được thể chế kinh tế mới, tạo thế và lực mới cho đất nước tiếp tục tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng gia đình và đông đảo đại diện cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc đã tham dự lễ viếng.

Đại biện lâm thời Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã ghi đậm dấu ấn lãnh đạo trong tiến trình hội nhập quốc tế và mở ra cục diện đối ngoại mới chưa từng có cho đất nước ta.

Trong thời gian đồng chí Đỗ Mười đảm nhiệm vai trò Tổng Bí thư của Đảng, Việt Nam đã có những bước đi đột phá chiến lược về công tác ngoại giao, phá được thế bị bao vây cấm vận, lần lượt thực hiện bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, Hoa Kỳ, gia nhập ASEAN, ký Hiệp định Ðối tác hợp tác toàn diện với Liên minh Châu Âu, đàm phán phân định biên giới trên bộ và trong Vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc, đàm phán Hiệp định Thương mại song phương với Hoa Kỳ và nhiều nước khác, đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới...

Những quan điểm chỉ đạo về đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã được nhiều thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại của Việt Nam ghi nhớ và vận dụng cho đến ngày hôm nay.

Ủy viên Bộ Chính trị Dương Khiết Trì bày tỏ thương tiếc sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

* Sáng 6/10, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đã thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ Trung Quốc đến Đại sứ quán Việt Nam đặt vòng hoa, viếng và ghi sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị (Chính hiệp) nhân dân Trung Quốc Uông Dương đã gửi vòng hoa đến viếng.

Ủy viên Bộ Chính trị Dương Khiết Trì bày tỏ thương tiếc sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, chia sẻ với mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc chuyển lời chia buồn sâu sắc và thăm hỏi thân thiết của lãnh đạo Đảng, Chính phủ Trung Quốc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và gia quyến đồng chí Đỗ Mười; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ biến đau thương thành sức mạnh, tiếp tục giành được những thành quả to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam phát huy tình hữu nghị truyền thống, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không ngừng phát triển và đạt được thành tựu to lớn hơn nữa.

* Cũng trong sáng 6/10, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Trung Quốc Vandy Bouthasavong đã dẫn đầu đoàn cán bộ Đại sứ quán Lào đến đặt vòng hoa viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Trang trọng viết trong sổ tang, Đại sứ Vandy Bouthasavong nhấn mạnh, “Đồng chí Đỗ Mười đã cống hiến hết sức và không mệt mỏi cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây đựng đất nước Việt Nam”; “đã góp phần to lớn vào việc thắt chặt và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào và Việt Nam”.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc mở sổ tang trong hai ngày 6-7/10 để đại diện chính quyền sở tại và đại diện ngoại giao đoàn tại Trung Quốc đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

VA

(từ Trung Quốc)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/le-vieng-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-tai-dai-su-quan-viet-nam-tai-trung-quoc-79139.html