Lễ viếng Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Malaysia, Sri Lanka

Ngày 5/10, Các Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, tại Sri Lanka kiêm nhiệm Maldives đã tổ chức Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại Malysia, trong buổi lễ, Đại sứ Lê Quý Quỳnh đã điểm lại quá trình hoạt động của đồng chí Đỗ Mười trong suốt 80 năm qua và nêu bật những công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Đại diện Bộ Ngoại giao Malaysia ghi sổ tang. (Nguồn: ĐSQ)

Trên cương vị Chủ tịch HĐBT (nay là Thủ tướng Chính phủ) và Tổng Bí thư BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí đã lãnh đạo đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn, kiên trì thực hiện chính sách đổi mới để phát triển đất nước.

Trên mặt trận đối ngoại, đồng chí đã không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước trên toàn thế giới và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Nhiều đoàn đại biểu của chính quyền sở tại, Ngoại giao đoàn, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Malaysia đã đến Trụ sở Đại sứ quán ghi sổ tang và viếng đồng chí Đỗ Mười.

Đại sứ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Malaysia Houmdaophone Soukhaseum cùng phu nhân và các cán bộ của Đại sứ quán Lào đã tới viếng đầu tiên và ghi sổ tang. (Nguồn: ĐSQ)

Đại sứ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Malaysia Houmdaophone Soukhaseum cùng phu nhân và các cán bộ của Đại sứ quán Lào đã tới viếng đầu tiên và ghi sổ tang. Đại sứ bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn khi được tin nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười từ trần, gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt nam và ghi nhận “Nguyên Thủ tướng Đỗ Mười là nhà lãnh đạo vĩ đại, người đã có nhiều công lao đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tình đoàn kết và hợp tác toàn diện đặc biệt giữa hai nước chúng ta”.

Đại diện các đoàn tới viếng đều tỏ lòng thương tiêc đồng chí Đỗ Mười, đánh giá cao công lao đóng góp của đồng chí trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Tổng Bí thư BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam cho đất nước và nhân dân Việt Nam, cùng cổ và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Đoàn cộng đồng người Việt tại Malaysia đến viếng. (Nguồn: ĐSQ)

Tại Sri Lanka, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Trong thời gian tổ chức lễ viếng đã có các Đại sứ, đại biện Cơ quan đại diện các nước Nga, Cuba, Indonesia, Thái Lan, Slovakia…., Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết Sri Lanka - Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Sri Lanka đến viếng và ghi sổ tang.

Đại sứ Cuba tại Sri Lanka đến viếng và ghi sổ tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ mười. (Nguồn: ĐSQ)

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Sri Lanka)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/le-vieng-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-tai-malaysia-sri-lanka-79221.html