Lễ viếng và mở Sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Myanmar

Chiều 5/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong không khí trang nghiêm với lòng tiếc thương vô hạn.

Tham dự Lễ viếng có tất cả các cán bộ, nhân viên, tùy viên quốc phòng và các phu quân, phu nhân của Đại sứ quán; đại diện các doanh nghiệp Viettel-Mytel, HAGL, BIDV, VNA, FPT, Vimyantour, …. tại Yangon; cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Myanmar đã tham dự buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Luận Thùy Dương nhấn mạnh, đồng chí Đỗ Mười mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Luận Thùy Dương đã điểm lại tiểu sử của nguyên Tổng Bí thư và nhấn mạnh, đồng chí Đỗ Mười đã từng trải qua nhiều cương vị công tác và có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Những người tham dự buổi Lễ đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên và thành viên gia đình Đại sứ quán, Đại sứ Luận Thuy Dương đã trân trọng ghi vào Sổ tang: “Toàn thể cán bộ, nhân viên, gia đình Đại sứ quán, đại diện doanh nghiệp Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Myanmar vô cùng thương tiếc tiễn biệt đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những người tham dự buổi Lễ đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đồng chí là nhà lãnh đạo tiền bối kiệt xuất của Việt Nam, đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp đổi mới và xây dựng CNXH ở Việt Nam, đã đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước bạn bè và đối tác của Việt Nam trên thế giới. Đồng chí là tấm gương để chúng tôi học tập và phấn đấu. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của đồng chí. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tời gia quyến đồng chí!”.

Trong thời gian mở Sổ tang chiều 5/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã đón các Đại sứ Lào, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Pháp, Timor Leste,..; đại diện Đại sứ quán Singapore, CH Czech, Philippines, Indonesia, Malaysia, Italy, Kuwait...; Trưởng đại diện WHO tại Myanmar; cùng đông đảo bạn bè quốc tế tại Yangon tới ghi Sổ tang và bày tỏ lòng kính trọng và tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đại sứ Mỹ viếng và ghi sổ tang mở tại Đại sứ quán.

Các đoàn đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp cùng và đại diện bà con cộng đồng người Việt Nam tại Myanmar cũng đã đến dâng hương, kính viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Trong Sổ tang, Đại sứ Lào viết: “Tôi rất đau buồn khi nhận được tin nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần hôm 1/10/2018. Thay mặt Đại sứ quán Lào tại Myanmar, tôi xin gửi lời chia buồn và sự cảm thông sâu sắc tới gia đình và người thân đồng chí Đỗ Mười cũng như Chính phủ và người dân Việt Nam. Cầu mong linh hồn đồng chí an nghỉ”.

Đại sứ Trung Quốc: “Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất vì sự ra đi của đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười”.

Đại sứ Nga viết: “Thay mặt Đại sứ quán Nga tại Myanmar, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất về sự ra đi của đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhà lãnh đạo chính trị lỗi lạc của thế kỉ 20. Chúng tôi sẽ mãi nhớ đồng chí Đỗ Mười như một người bạn lớn của nước Nga”.

Đại sứ Mỹ viết: “Thay mặt Chính phủ và người dân nước Mỹ, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới người dân Việt Nam vì sự ra đi của ngài nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Tôi đã có vinh dự được gặp nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười nhiều lần khi còn công tác ở Hà Nội 25 năm trước. Tổng Bí thư Đỗ Mười đã đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ, cũng như trong sự phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa người dân hai nước chúng ta. Một lần nữa xin gửi lời chia buồn đến gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và người dân Việt Nam”.

Đại sứ Pháp viết: “Thay mặt Đại sứ quán Pháp tại Myanmar, tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Tổng Bí thư Đỗ Mười, vì những đóng góp của ông cho việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Pháp và Việt Nam”.

Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) viết: “Thay mặt WHO tại Myanmar, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và người dân Việt Nam vì sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Mọi người sẽ mãi nhớ đến ông cùng những nỗ lực và đóng góp của ông. Tôi cũng xin gửi lời chia buồn tới gia đình ông. Mong ông an nghỉ”.

Lễ viếng và mở Sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Đại sứ quán Myanmar sẽ kéo dài đến hết ngày 7/10.

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/le-vieng-va-mo-so-tang-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-tai-myanmar-79093.html