Lebanon bầu cử Quốc hội lần đầu tiên sau 9 năm khủng hoảng

Sáng 6/5, cuộc bầu cử Quốc hội được chờ đợi tại Lebanon đã chính thức bắt đầu.

Đây là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên được tổ chức tại Lebanon sau 9 năm vì khủng hoảng chính trị.

Cử tri Lebanon tham gia bầu cử. Ảnh: AP.

Theo các nguồn tin khu vực, đúng 7h sáng nay (giờ địa phương), hầu hết các điểm bỏ phiếu đều đồng loạt mở cửa. Tiến trình bỏ phiếu dự kiến kéo dài đến 19h tối cùng ngày.

Cuộc bầu cử có 576 ứng cử viên đăng ký, trong đó 111 là nữ, nhằm cạnh tranh 128 ghế trong Quốc hội mới. Tổng số cử tri đủ tư cách đi bỏ phiếu là hơn 3,6 triệu. Khoảng 130 quan sát viên của Liên minh châu Âu tham gia giám sát tiến trình. Hàng chục nghìn cảnh sát và binh sỹ đã được triển khai để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử.

Được coi là một sự kiện chính trị quan trọng, song cuộc bầu cử Quốc hội Lebanon hôm nay được nhận định sẽ không tạo ra sự thay đổi lớn trong cả chính sách đối nội và đối ngoại của nước này. Phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah và đồng minh, được dự đoán chắc chắn tiếp tục giành đa số ghế, thậm chí là đa số áp đảo.

Hezbollah có quan điểm chống phương Tây và ủng hộ Chính phủ tại quốc gia láng giềng Syria. Hàng trăm chiến binh Hezbollah được cho là đang chiến đấu bên cạnh lực lượng Chính phủ Syria./.

Bá Thi/VOV1
Theo Aljazeera

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/lebanon-bau-cu-quoc-hoi-lan-dau-tien-sau-9-nam-khung-hoang-759157.vov