Lebanon: Cựu Bộ trưởng Tài chính rút đơn ứng cử Thủ tướng

Cựu Bộ trưởng Tài chính Mohammad Safadi ngày 16/11 đã rút đơn ứng cử trở thành Thủ tướng tiếp theo của Lebanon, cho rằng sẽ rất khó để thành lập một nội các 'hòa hợp' được tất cả các đảng phái ủng hộ.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Lebanon Mohammad Safadi nổi lên như một ứng cử viên sáng giá cho chức vụ Thủ tướng Lebanon khi được ba đảng lớn đồng ý hỗ trợ cho vị trí này. (Nguồn: Reuters)

Trong tuyên bố do văn phòng của cựu Bộ trưởng Tài chính đưa ra, ông Safadi bày tỏ hy vọng Thủ tướng sắp mãn nhiệm Saad al-Hariri một lần nữa sẽ được chỉ định cho vị trí này.

Hôm 29/10, ông Hariri đã từ chức trước các cuộc biểu tình chống Chính phủ chưa từng thấy. Cuộc biểu tình nhằm vào những nhà cầm quyền bị cáo buộc tham nhũng, đẩy Lebanon rơi vào khủng hoảng kinh tế, nhất là từ cuộc chiến 1975-1990.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Safadi là ứng cử viên nổi bật cho chức vụ Thủ tướng của nước này. Các nguồn tin cho rằng, ông được ba đảng lớn đồng ý hỗ trợ cho vị trí này.

Hôm 14/11, hàng ngàn người biểu tình Lebanon ở Beirut, đã xuống đường biểu tình khi truyền thông nước nhà đưa tin Safadi được đề cử cho chức vị Thủ tướng tiếp theo.

Safadi từng là Bộ trưởng Tài chính từ 2011-2014, dưới thời Thủ tướng Najib Mikati. Trước đó, ông đã từng là Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại.

(theo Reuters, Aljazeera)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lebanon-cuu-bo-truong-tai-chinh-rut-don-ung-cu-thu-tuong-104597.html