Lebanon 'mạnh tay' xóa tan đồn đoán Israel về sức mạnh tên lửa

Lebanon muốn xua tan những cáo buộc của Israel về việc nhóm Hezbollah có các cơ sở tên lửa bí mật gần sân bay Beirut.

Ngoại trưởng Lebanon ngày 1/10 đã dẫn đầu một nhóm các đại sứ đến các địa điểm gần sân bay quốc tế Beirut hôm thứ Hai, bao gồm một sân golf và một sân vận động bóng đá để tìm cách xua tan những cáo buộc của Israel về các cơ sở tên lửa bí mật của nhóm Hezbollah nước này.

Trong một bài phát biểu tuần trước tại Đại hội đồng LHQ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc nhóm vũ trang Hezbollah Lebanon mở các nhà máy tên lửa gần sân bay và che giấu chúng trong giữa khu dân cư.

Còn Ngoại trưởng Lebanon Gebran Bassil cho biết chính phủ của ông sẽ không cho phép các cơ sở tên lửa ở gần sân bay và Hezbollah "khôn ngoan" hơn để không đặt chúng ở đó. Ông cho biết tuyên bố của ông Netanyahu dựa trên những dự đoán "không chính xác" và không có bất kỳ "bằng chứng thuyết phục" nào.

Ngoại trưởng Lebanon dẫn đầu một nhóm các đại sứ và phóng viên thị sát một số nơi Israel nghi là có tên lửa tại Beirut. (Nguồn: AP)

Ông Bassil cho biết chuyến đi ngày 1/10, có nhiều đại sứ các nước và một số phóng viên, không phải là "một nhiệm vụ tìm hiểu sự thực", mà là một phần của "chiến dịch ngoại giao đối kháng" để bác bỏ những lời cáo buộc, mà theo quan chức này, là cái cớ để Israel thực hiện tấn công. Xung đột giữa Israel và Hezbollah vào năm 2006đã kéo dài nhiều tháng, trong đó Israel ném bom các đường băng của sân bay Beirut.

Nhà lãnh đạo của Hezbollah Hassan Nasrallah gần đây tự hào rằng nhóm của ông hiện đang sở hữu các tên lửa "rất chính xác" bất chấp những nỗ lực của Israel nhằm ngăn chặn họ tiếp cận những vũ khí như vậy. Những bình luận này đã dấy lên phản ứng tức giận từ Netanyahu, người nói rằng Hezbollah sẽ "nhận được một đòn giáng nguy hiểm mà họ không thể tưởng tượng được" nếu đối đầu với Israel.

Ông Bassil thừa nhận tuyên bố từ Hezbollah, nhưng cho biết, "điều này không có nghĩa là những tên lửa đó có mặt ở gần sân bay Beirut."

Điểm dừng đầu tiên trong chuyến thăm là sân golf gần sân bay quốc tế Rafik Hariri, tiếp theo là câu lạc bộ bóng đá Ahed gần đó. Các đại biểu đã tham quan các phòng thay đồ dưới lòng đất và phòng tập thể dục bên dưới sân vận động và nói chuyện với các quan chức câu lạc bộ. Ông Netanyahu từng nói có một cơ sở tên lửa bên dưới sân vận động.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/lebanon-manh-tay-xoa-tan-don-doan-israel-ve-suc-manh-ten-lua-367641.html